“Trời đã mưa, nhiệt độ xuống dưới gần 10 độ, các bác đi ôtô không biết nghĩ đến người đi xe máy chút nào. Đi qua những vũng nước đọng, các bác cứ lao vù vù như chẳng có chuyện gì. Em dính trọn luôn ướt hết từ đầu đến chân, ức chế và lạnh nên không thể nói được câu nào. Bác đi taxi đó cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với người xung quanh, rồi cứ thế lao đi”. Đó là chia sẻ đầy bực tức của thành viên Thanh Tùng trên diễn đàn Otofun khi gặp phải chuyện không may vào một ngày mưa.
Ngay lập tức, chia sẻ nhận được nhiều lời bình luận từ các thành viên, đa phần đều trách ý thức điều khiển của người lái xe ôtô.
Nick name Manh Thang bình luận: “Khi học lái xe người ta có môn đạo đức lái xe, nhưng khi thực hành ngoài đường thì có ai nhớ đâu, chuyện bật đèn pha cũng vậy, nhiều bác cứ bật loạn cả lên, rất ức chế cho người đi từ hướng ngược lại”.
Thành viên Thương chia sẻ: “Hôm bữa em đi xe máy qua sân vận động Mỹ Đình, đi qua vũng nước em đi chậm hơn bình thường để khỏi té vào người khác, thế mà có một thanh niên nào đấy đi Exciter phóng qua tạt đầu thế là cái áo khoác trắng của em thành chấm bi. May mà hôm ý mặc nhiều áo chứ không thì chết rét”.
(Xem thêm: 2 lần bị xe khách tạt đầu chỉ trong một phút )
Bên cạnh đó nhiều ý kiến bày tỏ cảm thông cho những bác tài lái xe.
Thanh viên Phuc Nguyen bày tỏ: "Đường phố Hà Nội đông đúc chạy tốc độ lúc nào cũng chỉ 25 km/h đến 30 km/h. Hai mắt thì liên tục phải quan sát để tránh mấy người đi xe máy luồn lách. Tránh được cái vũng nước thì lại dễ va chạm người khác đi bên cạnh. Các bác đôi khi cũng phải thông cảm cho anh em lái xe đi trời mưa, chẳng ai muốn gây phiền phức cho người khác đâu".
“Em không bênh các bác cố tình làm bẩn người khác, nhưng rất thông cảm với các bác tài. Không ai cố tình làm người khác bị bẩn ướt đâu. Chẳng qua, khi lái xe thì khó có thể tránh vũng nước hay giảm tốc độ ngay lập tức từ 40km/h xuống 5km/h hoặc "đánh võng" để không làm bắn nước bẩn vào mọi người vì sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và cho người khác”- Vũ Lương bình luận.
Tình trạng thế này đang xảy ra rất nhiều, do xuất phát từ ý thức của một số người điều khiển ôtô hoặc xe máy. Dù biết phía trước là các vũng nước và có thể ảnh hưởng tới người khác, họ vẫn vô tư phóng xe nhanh đi qua.
Việc né các vũng nước, đi sang làn đường khác là không nên, tuy nhiên, nếu gặp tình huống này, cách xử lý thông minh và nhiều ai cũng làm được đó là cho xe đi chậm. Như vậy, những người khác không phải chịu cảnh ướt từ đầu tới chân, nhất là trong những ngày mưa mùa đông.
> Xem thêm: Bức xúc vì ý thức của bác tài khi đi qua vũng nước
Linh Hương tổng hợp
Còi xe, đèn pha hung hăng trên đường Việt Nam Nếu có thể, tôi sẽ yêu cầu tất cả công dân Việt Nam trên 18 tuổi tham gia một khóa học về sử dụng còi xe, đèn pha khi tham gia giao thông. |
Chia sẻ video của bạn tại đây.