Người gửi: Việt Hà
Tôi rất hoan nghênh việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường. Là một người từng ở cõi chết trở về tôi hiểu chiếc mũ bảo hiểm quan trọng như thế nào.
Tôi thiết nghĩ, đội hay không đội là do ý thức của người dân, nhưng dân không ý thức thì chúng ta phải ép phải bắt buộc. Đồng thời, các phương tiện thông tin đại chúng nên có những chương trình tuyên truyền cho người dân được hiểu và thấy tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm.
Nhà nước cũng phải tính đến chuyện khi việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên tất cả tuyến đường vào cuối năm 2007 thì cũng đồng thời với việc phải tính đến chuyện xử phạt những người ăn trộm mũ bảo hiểm của người khác. Phải có chế tài xử phạt thật nặng. Chiếc mũ không đáng tiền, nhưng phải đánh vào ý thức. Ăn cắp mũ bảo hiểm chả khác nào cướp đi mạng sống của người khác. Tôi tin chắc tình trạng ăn trộm mũ bảo hiểm sẽ xảy ra.
Người gửi: Trần Anh
Theo tôi đội mũ bảo hiểm là một biện pháp tốt, giúp người tham gia giao thông giảm bớt những tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra khi tham gia lưu thông. Thế nhưng hình thức phạt giam xe là quá nghiêm khắc. Không nên giam xe 3 ngày chỉ vì lỗi vi phạm như vậy, tôi thấy chỉ nên giam xe 3 ngày khi người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe và khi bị phạt không có nón bảo hiểm.
Dẫu biết rằng xử phạt là để người dân có ý thức tự bảo vệ mình hơn nhưng tôi thấy không nên xử phạt một cách nghiêm khắc như vậy. Hãy dùng cách tuyên truyền đến ý thức của người dân hơn là đưa ra điều lệ mà làm người khác không tán thành và nếu có đội nón bảo hiểm cũng là một hình thức đối phó.