Nếu kế hoạch cho một cộng đồng kinh tế khu vực Đông Nam Á mới (AEC) thực sự trở thành hiện thực vào năm 2015, nguy cơ gì sẽ đến với Thái Lan?
Các nhà kinh tế Thái Lan đang đứng trước một cuộc tranh luận rằng khi cộng đồng kinh tế khu vực mới - được gọi là Cộng đồng kinh tế Asean (AEC) được thiết lập trong vài năm tới, sẽ là lợi hay hại cho nền kinh tế nước này.
Về lý thuyết, cộng đồng này có khả năng mang lại một quy mô thị trường tài chính tích hợp hơn, dòng chảy lao động sẽ dễ dàng hơn, thủ tục hải quan giao thương thuận lợi hơn và các liên kết giao thông vận tải tốt hơn phục vụ một khu vực lên tới 600 triệu dân.
Tuy nhiên kế hoạch về một cộng đồng mới làm dấy lên nỗi sợ hãi trong một số nhà đầu tư Thái Lan rằng một khi khối kinh tế Đông Nam Á trở nên chặt chẽ hơn, các nước nhỏ hơn hoặc kém phát triển như Campuchia, Lào và Myanmar sẽ trở nên hấp dẫn hơn, và hút đi một lượng lớn các khoản đầu tư nước ngoài vốn trước đây thuộc về Thái Lan.
Những lo lắng này lại nổi lên một lần nữa vào cuối tháng trước, khi Phòng Thương mại (JCC) và Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (Jetro) tiến hành một cuộc khảo sát tại Bangkok và kết quả cho thấy một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản có trụ sở tại Thái Lan đang xem xét các điểm đến mới ở những nơi khác trong khu vực Đông Nam Á, và nhiều khả năng sẽ rời đi khi AEC chính thực được thành lập,như dự kiến là vào năm 2015.
Cụ thể, trong số 374 công ty Nhật Bản ở Thái Lan đã được JCC-Jetro khảo sát, 49% cho biết họ dự kiến không thay đổi kế hoạch sản xuất của họ ở Thái Lan nếu AEC được thành lập, 29% cho biết họ sẽ xét đến Myanmar, 21% chọn Indonesia cho các cơ sở sản xuất mới trong tương lai.
Dựa trên kết quả của cuộc khảo sát nói trên, báo chí Thái Lan lưu ý rằng đất nước này sẽ cần phải tăng cường hiệu quả đầu tưđể làm cho đất nước trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các công ty nước ngoài, hoặc sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm rất mạnh trong đầu tư và thậm chí là bị định vị lại vị thế tại Đông Nam Á.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Kittiratt Na-Ranong đã bác bỏ những lo lắng đó trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua (22/8) và nói rằng nếu các công ty Nhật Bản thực sự muốn rời khỏi Thái Lan, họ đã làm như vậy ngay từ sau khi trận lũ lụt lịch sử tàn phá hồi năm ngoái và phải tạm thời đóng cửa nhiều cơ sở công nghiệp lớn.
Mặc dù cơn lũ năm ngoái, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới đã gây thiệt hại khoảng 1,4 nghìn tỷ Baht (45,7 tỷ USD), hầu hết các công ty Nhật Bản vẫn có cái nhìn tích cực về tăng trưởng ở Thái Lan trong năm 2012, 83 % tin tưởng vào báo cáo lợi nhuận trước thuế và 70% khẳng định môi trường và niềm tin kinh doanh đang được cải thiện.
Vị Bộ trưởng Tài chính cho biết đến hiện nay 99,5% các công ty có liên quan đến trận lụt đó vẫn giữ nguyên cơ sở hoạt động tại Thái Lan, và đầu tư Nhật Bản vẫn đang tiếp tục tăng.
Trong 7 tháng qua, số lượng các đơn xin cấp phép đầu tư đến từ các công ty Nhật Bản tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, con số đó cho thấy Thái Lan vẫn là trung tâm của dòng vốn đầu tư Nhật Bản ở Đông Nam Á. Ông này nhấn mạnh, AEC sẽ không thể lấy đi thứ gì của Thái Lan, đất nước này sẽ giữ lại gần như toàn bộ các nhà đầu tư nước ngoài.
Dù bất cứ điều gì xảy ra, thì rõ ràng rằng kế hoạch của các công ty Nhật Bản trong tương lai đối với tương lai của Thái Lan là vô cùng quan trọng. Từ lâu, các doanh nghiệp Nhật Bản đã nằm trong số các nhà đầu tư chi phối thị trường Thái Lan, sử dụng đất nước này như cơ sở sản xuất chính tạo ra sản phẩm xuất khẩu đi không chỉ khu vực châu Á, mà trên toàn thế giới.
Cuộc khảo sát JCC-Jetro tìm thấy các vấn đề đáng quan tâm của các nhà đầu tư hiện nay là lao động tại Thái Lan. Hiện có sự thiếu hụt tổng thể về lượng lao động và chi phí lao động tăng mạnh do đợt tăng lương tối thiểu vừa qua. 65% doanh nghiệp được hỏi ghi nhận tác động tiêu cực từ yếu tố lao động đến hoạt động và lợi nhuận.
Thái Lan có cơ sở hạ tầng rất tốt, các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển và ưu đãi của chính phủ cao, tuy nhiên, tình trạng thiếu lao động và sự gia tăng chi phí đang là vấn đề đáng báo động.
(TTVN)