Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi công đoàn bốn tỉnh TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An về việc hỗ trợ doanh nghiệp. Mức hỗ trợ bằng 50% kinh phí đi lại bằng ôtô, tàu hỏa, máy bay mà doanh nghiệp chi ra để đón người lao động quay lại.
Người được hỗ trợ là lao động có hợp đồng, đã về quê tránh dịch và có nhu cầu quay lại bốn tỉnh thành làm việc. Doanh nghiệp được hỗ trợ có đóng kinh phí công đoàn, từ 5.000 công nhân trở lên.

Xe của Công ty PouYuen, TP HCM, đưa đón công nhân ở xa, tháng 4/2020. Ảnh: Hữu Khoa
Thống kê của Ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất TP HCM, khoảng 1.300 doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất với số lao động trên 216.000, đạt 75% so với trước dịch. Nhiều doanh nghiệp đang dần thích ứng với bộ tiêu chí sản xuất an toàn, nên chỉ khoảng 50-70% nhà máy, xí nghiệp hoạt động trở lại.
Đại diện Ban quản lý cho hay, công nhân có hợp đồng về quê chiếm 11%. Sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, hàng nghìn lao động khu vực lân cận đã quay lại làm việc, còn khoảng 4.800 công nhân miền Bắc, miền Trung chưa trở lại. Nhiều doanh nghiệp bố trí xe đưa đón công nhân quay lại nhà máy, nhưng số đăng ký chưa nhiều.
Dự báo đầu tháng 12, các nhà máy sẽ khôi phục gần như đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nếu dịch được khống chế. Tình trạng thiếu lao động cục bộ sau dịch không trầm trọng, khi người về quê chủ yếu là lao động tự do.
Hồi đầu tháng 10 khi TP HCM nới lỏng Chỉ thị 16, hơn 600.000 người đã về quê tránh dịch, trong đó khoảng 300.000 người là công nhân. Hàng trăm nghìn lao động sau đó đã quay trở lại làm việc. Từ nay đến cuối năm, khoảng 60.000 vị trí việc làm tuyển mới ở thành phố chờ người lao động.
Thống kê trong đợt dịch thứ tư, khoảng 2,26 triệu công nhân cả nước chịu tác động tiêu cực, như mất việc, giãn việc, nghỉ luân phiên. Gần 1,5 triệu lao động vào nhà máy thực hiện "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến" hoặc kết hợp cả hai hình thức.
Dịp Tết Nhâm Dần, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chi 2.400 tỷ đồng từ tài chính tích lũy, nguồn xã hội hóa, hỗ trợ khoảng 8 triệu đoàn viên, mỗi suất 300.000 đồng. Công đoàn ưu tiên hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, chịu bão lũ, người nhiều năm chưa thể về quê với gia đình dịp Tết, người lao động ở lại làm việc không về quê ăn Tết.
Hồng Chiêu