Tòa án quân sự tại Novosibirsk thuộc vùng Siberia của Nga ngày 20/5 tuyên phạt Ilya Baburin 25 năm tù giam vì đã phạm một loạt tội danh, trong đó có "khủng bố" và "phản quốc".
Các công tố viên cáo buộc Baburin tìm cách hỗ trợ Tiểu đoàn Azov, đơn vị thuộc quân đội Ukraine và bị Nga coi là tổ chức khủng bố. Họ cho biết Baburin hồi năm 2022 đã "lên kế hoạch phóng hỏa văn phòng tuyển quân tại Novosibirsk" và thuê một người khác ném bom xăng vào đây, song người này đã báo cáo lại sự việc với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Baburin "làm theo lệnh của Ukraine và đã thiết lập liên lạc" với thành viên của Tiểu đoàn Azov, theo các công tố viên. Người này bị bắt vào tháng 9/2022.

Baburin tại tòa hôm 20/5. Ảnh: Moscow Times
Hình ảnh do truyền thông Nga đăng cho thấy Baburin mặc đồ thể thao và mỉm cười bên trong phòng kính dành cho bị cáo. "Tôi không đốt thứ gì cả", Baburin nói, đồng thời cáo buộc FSB đang tìm cách"ghi điểm" trong cuộc xung đột Nga - Ukraine và "điều tra những tội danh không có căn cứ".
Vasily Dubkov, luật sư của Baburin, lập luận rằng "không có ai bị tổn hại" và thân chủ của mình "trông không giống điệp viên có thể làm lộ bí mật quốc gia". Các nhóm nhân quyền cũng nhấn mạnh chưa có hành động phá hoại nào được thực hiện.
Cùng ngày, tòa án quân sự tại Saint Petersburg đã tuyên phạt một thiếu sinh quân 8 năm tù giam vì tìm cách phóng hỏa hạ tầng đường sắt tại đây vào năm ngoái.
Theo bản án, bị cáo Timur Kursanov đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một học viện quân đội khi nhận lệnh từ một người không rõ danh tính trên mạng. Người này đã "dùng tiền để lôi kéo Kursanov thực hiện các hành động đốt phá nhằm phá hủy hạ tầng giao thông". Kursanov bị bắt hồi tháng 5/2023.
Phạm Giang (Theo AFP)