Người gửi: xuanduyen,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Con mang họ ai là tùy thuộc vào ý muốn và sự thống nhất trong gia đình
Tôi cho rằng đứa con là do cả bố cả mẹ cùng sinh ra, bởi vậy, theo truyền thống và thói quen từ xưa thì đặt họ cho con theo họ cha, tuy nhiên hiện nay, nếu muốn đặt theo họ mẹ cũng chẳng sao. Việc đặt họ cho con theo họ cha, họ mẹ hay ghép cả hai họ là tùy thuộc vào ý muốn, sự thỏa thuận, thống nhất giữa vợ chồng và hai bên gia đình. Trong một gia đình có hai con, nếu một đứa mang họ bố, một đứa mang họ mẹ thì cũng không có nghĩa là chúng không phải là anh em ruột do cùng một bố một mẹ sinh ra. Luật pháp cũng không có quy định về điều này. Giả sử người vợ muốn một đứa con mang họ mẹ thì người chồng có nên nhất thiết không chấp nhận không và lý do người chồng đưa ra là gì? Nếu chỉ là do truyền thống, thói quen, quy ước thì không có nghĩa là không thể khác đi một chút, bởi việc có một đứa con mang họ mẹ thì cũng không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Còn nếu là lý do sinh học thì khoa học cũng không kết luận là người chồng hay vợ có vai trò hơn trong việc tạo ra một đứa con! Việc con mang họ bố hay họ mẹ cũng chẳng quyết định gì đến tương lai của đứa trẻ hay hạnh phúc của một gia đình.
Tóm lại, theo tôi, con cái mang họ nào thì là tùy thuộc vào ý muốn, sự thỏa thuận, thống nhất trong gia đình mà thôi. Chẳng nên bất bình vì sao con lại chỉ mang họ bố và cũng chẳng thấy là chuyện trái ngược khi thấy một nhà có con mang họ mẹ. Con mang họ ai thì cũng là con mình, cháu mình và vấn đề là phải thương yêu nuôi dậy nó lên người. Khi đó thì cả bố và mẹ đều cảm thấy hạnh phúc, tự hào...