Con gái tôi đang học lớp 5. Cháu hiền lành, thích đọc sách, chơi với búp bê, làm điệu và ngại chỗ đông người. Con rất quan tâm tới những người nổi tiếng, hay đọc thông tin trên mạng về ca sĩ, hotgirl và đặc biệt là các hoa hậu.
Cháu có thể kể tên tất cả các hoa hậu, á hậu ở đủ các giải trong khoảng 5 năm trở lại đây và thường xuyên hỏi mẹ so sánh cô nào đẹp hơn... Con còn hay tìm ảnh mặt mộc các hoa hậu và đưa ra nhận xét. Cháu rất thích dùng đồ trang điểm của mẹ, chụp ảnh tự sướng và hay để ý tới các đường nét trên mặt mình. Con thể hiện mong muốn sau này sẽ thi hoa hậu.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi con quá quan tâm tới vẻ ngoài thay vì tập trung học hành. Tôi muốn con hướng tới các giá trị về tri thức hơn. Tôi nên ứng xử với con thế nào? (Minh Yến)

Ảnh minh họa: Babble.
Trả lời
Xin chúc mừng vì bạn đang có cơ hội vàng để dạy con. Khi trẻ đam mê, yêu thích một điều đặc biệt, con sẽ ham tìm hiểu, dễ lắng nghe những lời chia sẻ, hướng dẫn nếu cha mẹ biết cách. Thường ý thích của trẻ không kéo dài lâu nên bạn cần tận dụng ngay cơ hội này.
Cha mẹ thường mong con sẽ thích những điều người lớn cho là hữu ích như đọc sách, học ngoại ngữ, làm điều tử tế... Nhưng trẻ không theo sự định hướng như vậy, mà có thể thích chỉ vì muốn có những thứ như xinh đẹp, nhiều tiền, nổi tiếng...
Có điều, khi thích một thứ gì đó, trẻ thường chỉ nhìn một chiều. Việc của bố mẹ là giúp con nhìn vấn đề ở nhiều chiều khác nhau. Để con hiểu rằng thi hoa hậu là đánh giá cả vẻ đẹp hình thể lẫn trí tuệ của người phụ nữ. Cùng con tìm hiểu cả những mặt phải khi làm hoa hậu như dễ có thu nhập cao, được nổi tiếng... và những mặt trái như hay bị soi xét, chỉ trích... Trẻ sẽ hiểu rằng muốn trở thành hoa hậu thì con cần tập luyện để vẻ ngoài đẹp, đồng thời trau dồi kiến thức, ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, ứng xử, nói trước công chúng. Đây sẽ là động lực giúp con nỗ lực vươn lên, dù sau này, ước muốn trở thành người đẹp có thể thay đổi.
Nhiều phụ huynh khi thấy con thích điều gì đó hay thần tượng một người mà họ cho là không tốt thì thường cố tiêm nhiễm vào con những cái xấu của việc, người ấy. Điều này chỉ khiến trẻ càng tò mò và tìm hiểu nhiều hơn, đồng thời xa cách bố mẹ.
Bạn có thể cùng con tìm hiểu về các hoa hậu được yêu mến, có nhiều hoạt động tích cực cho cộng đồng và cả trường hợp bị tước vương miện vì có hành xử không phù hợp. Để con thấy rằng việc học cách ứng xử, giao tiếp cũng quan trọng không kém việc chăm chút nhan sắc.
Việc con gái bạn thích trang điểm, làm đẹp đáng mừng hơn đáng lo. Hãy khen ngợi những nét đẹp, điều đáng yêu ở con, để bé cảm thấy tự tin. Đừng quên nhắc con rằng mỹ phẩm đẹp nhất của người phụ nữ là nụ cười. Ở tuổi này, mẹ có thể chia sẻ với con khi nào mình cần trang điểm, lúc nào không, đến độ tuổi nào đó thì con có thể chăm sóc da thế nào.
Để con dễ tiếp nhận thông điệp, mẹ bao giờ cũng nên nói với con về các khía cạnh tích cực trước, tiêu cực sau, đừng chỉ dọa dẫm. Chẳng hạn như hướng dẫn con rằng mỹ phẩm giúp phụ nữ làm đẹp nhưng dù là loại đắt tiền cũng có thể có hóa chất, gây hại cho da nếu lạm dụng, dùng không phù hợp với độ tuổi.
Bạn hãy cứ ủng hộ ước mơ trở thành hoa hậu của con. Hưởng ứng khi trẻ bàn luận về chủ đề này và cùng con tìm hiểu, chia sẻ ý kiến, giúp con nhận biết đâu là giá trị thật, đâu là vẻ hào nhoáng sẽ lu mờ theo năm tháng.
Tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Thúy (TP HCM)