![]() |
Người dân thấp thỏm với giá xăng dầu. |
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh xác nhận đã có phương án tăng giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu, tuy nhiên thời điểm nào ấn định vẫn đang được liên bộ cân nhắc. Ông cho biết tạm thời có thể vẫn giữ nguyên giá dầu, xăng dự kiến tăng thêm 500 đồng/lít.
"Điều chỉnh thuế hay giá bán lẻ không chỉ nhằm đạt yêu cầu thu ngân sách mà còn đảm bảo chống buôn lậu", ông nói thêm.
Trước đó, Liên bộ Thương mại - Tài chính liên tục bàn về phương án điều chỉnh. Theo phương án đã được thống nhất vào chiều tối 3/3, giá bán lẻ xăng có thể được điều chỉnh tăng thêm 600 đồng/lít và dầu thêm 300 đồng, thời điểm nào áp dụng giá mới sẽ do Bộ Thương mại xem xét dựa trên những biến động của thị trường dầu thô thế giới.
Tuy nhiên, đến 5h chiều nay vẫn chưa có thông báo của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh giá. Trong khi đó, giá dầu thô trên thị trường thế giới đang giảm nhẹ, song vẫn đứng ở mức trên 60 USD/thùng. Tại thị trường Singapore, giá dầu cũng giảm nhẹ và chỉ còn gần 61,64 USD/thùng và 75,72 USD/thùng xăng Ron92.
Theo tính toán của các chuyên gia tài chính, với mặt bằng giá thế giới hiện nay, sau khi cộng thêm 15% thuế nhập khẩu, 10% thuế tiêu thụ đặc biệt, 10% VAT, giá mỗi lít xăng cập cảng sẽ ở mức 11.200. Nếu cộng thêm các khoản phí vận chuyển, chi phí quản lý kho bãi, bán hàng... nhà nhập khẩu sẽ bị lỗ khoảng 1.000-2.000 đồng/lít.
"Giá xăng dầu không biết rậm rịch đến bao giờ, chậm ra quyết định giờ nào, chúng tôi thiệt giờ ấy", đại diện Công ty Xăng dầu Quân đội than.
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh thừa nhận cơ quan quản lý đang bị động trong việc điều hành chính sách thuế và giá bán lẻ xăng dầu, do vậy, Liên bộ đang xem xét tới giải pháp đưa ra khung giá bán dựa vào biên độ dao động của giá dầu thế giới. Chẳng hạn giá dầu thế giới vận hành trong dải 55-60 USD, thuế là bao nhiêu và giá bán lẻ tương ứng là bao nhiêu. Khi đó, cơ quan quản lý sẽ nhanh chóng ban hành quyết định và doanh nghiệp cũng chủ động hơn.
Hiện các bộ ngành đã dự thảo xong nghị định kinh doanh xăng dầu để thay thế Quyết định 187 trước đây. Một trong những nội dung chính của nghị định là bảo đảm kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường, bám sát diễn biến quốc tế. Trong năm 2007 sẽ để doanh nghiệp tự định giá xăng và dầu mazut và đến quý II/2008 thì được quyền tự quyết giá tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Hồng Anh - Việt Phong