Cổ phiếu Panasonic - hãng sản xuất TV lớn thứ nhì Nhật Bản, sau Sony, đã tăng 15% lên 678 yen tại sàn chứng khoán Tokyo sáng nay. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1999. Theo công bố ngày1/2, lợi nhuận quý cuối năm ngoái của hãng là 61 tỷ yen (658 triệu USD). Trong khi đó, các nhà phân tích tại Bloomberg lại dự đoán Panasonic sẽ lỗ 17 tỷ yen.
Hãng TV, hàng điện tử và đồ gia dụng này đã cải thiện được lợi nhuận đáng kể khi đồng yen yếu đi, khiến doanh thu từ nước ngoài tăng vọt. Panasonic cũng đã cắt giảm 38.000 việc làm kể từ tháng 4. Nguyên nhân là hãng dự tính sẽ có quý thua lỗ thứ hai liên tiếp, nhu cầu TV chậm lại và cạnh tranh từ Samsung tăng.
Doanh thu nước ngoài của Panasonic tăng vọt nhờ đồng yen yếu. Ảnh: Bloomberg |
Shunsuke Tsuchiya, nhà phân tích tại Credit Suisse ở Tokyo cho biết: "Panasonic đã đánh bại các dự báo, nhờ ảnh hưởng lớn hơn dự kiến từ cắt giảm chi phí. Dĩ nhiên, hiệu ứng này cũng có giới hạn. Vì thế, chúng tôi đang chờ xem họ sẽ có biện pháp cụ thể nào để đảo ngược tình trạng doanh thu giảm sút".
Sony sẽ công bố báo cáo tài chính ngày 7/2. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng cũng đã tăng tới 7,6% lên 1.458 yen, mạnh nhất kể từ ngày 12/4 năm ngoái. Cổ phiếu Sharp, tập đoàn sản xuất TV lớn thứ ba Nhật Bản, cũng có mức tăng 2,7%. Hãng này đã có lợi nhuận đầu tiên sau 5 quý, theo báo cáo công bố ngày 1/2.
Panasonic dự kiến công bố kế hoạch trung hạn mới vào cuối tháng 3. Chủ tịch hãng - Kazuhiro Tsuga cho biết họ có thể xóa sổ nhiều mảng kinh doanh có biên lợi nhuận dưới 5% trong vòng 3 năm. Panasonic cũng giữ nguyên dự báo lỗ 765 tỷ yen cho năm tài khóa 2012, kết thúc vào tháng 3/2013.
Hãng này vừa thông báo kế hoạch cắt giảm 8.000 việc làm trong 6 tháng, tính đến hết 31/3. Lực lượng lao động của họ đã giảm từ 385.000 hai năm trước xuống chỉ còn 321.896 ngày 30/9/2012. Các biện pháp lật ngược tình thế đang được Panasonic áp dụng là dừng bán smartphone ở châu Âu, đóng cửa nhiều nhà máy pin lithium-ion trong nước và ngừng đầu tư các cơ sở sản xuất pin năng lượng mặt trời ở Malaysia.
Hồi tháng 10, hãng cũng tuyên bố sẽ thu được 110 tỷ yen từ việc bán tài sản. Panasonic dự định tăng doanh thu hàng gia dụng ngoài Nhật Bản, củng cố hệ thống quản lý năng lượng tại nhà và ra mắt thêm nhiều sản phẩm cho doanh nghiệp.
Thùy Linh (theo Bloomberg)