Cổ phiếu HAG lập tức tăng trần lên 5.150 đồng trong phiên giao dịch sáng, sau khi thông tin giao dịch của người nội bộ được công bố.
Cổ phiếu cả 2 công ty của Bầu Đức đang niêm yết trên sàn đều không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lãi sau thuế âm.
Sau hơn 7 năm niêm yết, mã HAG lần đầu tiên chốt phiên giao dịch dưới ngưỡng 10.000 đồng một cổ phiếu.
Mục đích của việc tái cấu trúc các khoản vay là để chủ động dòng tiền, tránh áp lực phải trả từ nợ ngắn hạn.
Số cổ phần này tương đương hơn 1% vốn điều lệ của doanh nghiệp, trong khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Hoàng Anh Gia Lai đang khoảng 17%.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã CK: HAG) vừa công bố lùi các khoản nợ trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu hoán đổi trị giá 4.230 tỷ đồng sắp đến hạn trong năm nay sang năm 2017.
Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay tăng 50% so với 2013.
Hơn 33 triệu cổ phiếu HAG đã được nhà đầu tư chuyển nhượng sau 4 phiên giao dịch tuần qua, dù biên độ giá chỉ dao động trong khoảng hẹp.
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đăng ký mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu HAG, nhưng chỉ gom một phần ba.
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vừa thông báo, Bầu Đức đã đăng ký mua 3,134 triệu cổ phiếu HAG. Đây là lần thứ 3, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai dùng tiền cá nhân để mua thêm HAG nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.
> Bầu Đức không mua hết cổ phiếu HAG đăng ký
> Bầu Đức đã mua 1,8 triệu cổ phiếu HAG