Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM và Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM kéo lá cờ Olympic 2012. Ảnh: An Nhơn |
Đây là sự kiện đánh dấu còn 200 ngày tới Paralympic London 2012. "Chúng tôi muốn khai thác cơ hội của Paralympic để mang lại sự thay đổi trong suy nghĩ, cảm nhận và hành động của mọi người đối với người khuyết tật và người khuyết tật chơi thể thao để tạo ra một xã hội cởi mở hơn", Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM, ông Douglas Barnes nhấn mạnh.
Olympic London 2012 là Thế vận hội đầu tiên được lên kế hoạch và tổ chức có kết hợp toàn diện với Paralympic. Việc thiết kế và xây dựng các tòa nhà, không gian mở và giao thông công cộng 2012 đều tính toán dành cho cả người khuyết tật.
Theo đó, 8.250 xe buýt của London đã được lắp hệ thống radio và máy thông báo tự động để hỗ trợ giúp cho người khuyết tật nghe nhìn. 4 triệu bảng Anh sẽ được sử dụng để cải thiện đi lại cho người khuyết tật ở khu Bờ Tây - một trong những khu nổi tiếng với khách du lịch.
Thế vận hội Olympic và Paralympic tại London 2012 sẽ thu hút hơn 14.700 vận động viên trên khắp thế giới. 22.000 phóng viên sẽ đến nước Anh đưa tin và khoảng 4 tỷ người sẽ theo dõi sự kiện này trên truyền hình.
Tại lễ thượng cờ, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du Lịch TP HCM Mai Bá Hùng kéo lên lá cờ Olympic 2012. Tổng Lãnh sự Anh Douglas Barnes đã tặng quà lưu niệm có biểu tượng Olympic London 2012 cho lực sĩ Thạch Kim Tuấn và một số vận động viên khuyết tật.
Tổng lãnh sự Anh trao quà lưu niệm cho các VĐV khuyết tật TP HCM. Ảnh: An Nhơn |
Tổng Lãnh sự Anh cũng trao thưởng cho cậu bé 8 tuổi Nguyễn Song Anh, người giành được giải nhất cuộc thi vẽ tranh hướng tới thế vận hội 2012 tại London do Hội đồng Anh tổ chức trên toàn cầu.
London là thành phố đầu tiên trong lịch sử phong trào Olympic hiện đại có vinh dự ba lần đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Trước 2012, thủ đô Vương quốc Anh đã là chủ nhà của các kỳ Thế vận hội 1908 và 1948.
An Nhơn