Quán bar 163 tuổi treo rất nhiều tranh ảnh từ năm 1910 đến nay, có cả xương gà trong bữa tối của những người lính tham gia Thế chiến I.
Các nhà khoa học Thụy Điển phát hiện hóa thạch tảo đỏ có niên đại 1,6 tỷ năm, được xem là sinh vật đa bào nhân thực cổ nhất thế giới.
Thử xem bạn có biết hết kỷ lục về những ngôi chùa của Việt Nam.
Các nhà khảo cổ Đan Mạch phát hiện hòn đá với những nét chạm khắc kỳ lạ được cho là bản đồ cổ nhất thế giới, có niên đại cách đây 5.000 năm.
Lâu đài Bled tọa lạc trên vách núi nhìn ra hồ cùng tên hiện là điểm tham quan thu hút khách bậc nhất ở Slovenia.
Trường THPT Châu Văn Liêm cổ kính, 100 tuổi, đang lưu giữ bộ xương người phụ nữ Pháp hiến tặng hơn 70 năm trước.
Hai lưỡi câu 23.000 năm tuổi được tìm thấy trên đảo Okinawa, Nhật Bản cho thấy kỹ thuật hàng hải sớm phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Các nhà khoa học tìm thấy cây kim cổ nhất thế giới trong một hang động ở Siberia, Nga và nó vẫn có thể sử dụng được sau 50.000 năm.
Con cá vô tình mắc lưới ngư dân Canada có chiếc mũi dài gần bằng cơ thể, đôi mắt lồi to màu xanh dạ quang và cặp vây nhiều rãnh trông tựa cánh chim.
Tổ Đình Giác Lâm, Huê Nghiêm, Giác Viên... là những ngôi chùa hơn 200 tuổi gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định.
Các nhà khảo cổ học mất 12 năm mới nhận ra rãnh tròn khổng lồ ẩn dưới một cánh đồng ở Đức là phần sót lại của một đài quan sát Mặt Trời cổ đại.
Được bảo quản tại Đại học Cambridge, Anh, cuốn sách in màu cổ nhất thế giới vẫn vẹn nguyên như mới sau hơn 300 năm.
Các nhà khoa học tìm thấy một loại thực vật sống dưới nước thuộc kỷ Phấn trắng, được cho là cây hoa đầu tiên trên thế giới.
Đức là nước sở hữu con phố hẹp nhất thế giới, Italy có hồ bơi sâu nhất, trong khi đó, cửa hàng kẹo lâu đời tọa lạc tại Anh.
Một tổ mối khổng lồ hơn 2.000 năm tuổi được phát hiện ở châu Phi là gò mối cổ nhất Trái Đất và là bằng chứng cho thấy côn trùng có thể sống trong một ngôi nhà qua hàng nghìn năm.
Trường THPT Lê Quý Đôn được xây dựng cách nay gần 140 năm sẽ được chỉnh trang, mở rộng nhưng vẫn đảm bảo theo nguyên mẫu, kiến trúc, mỹ thuật… nhằm bảo tồn di tích.
Các nhà khoa học khai quật được hóa thạch rắn cổ nhất, với niên đại khoảng 167 triệu năm tuổi, giúp hiểu thêm về quá trình tiến hóa của loài này.
Các nhà khảo cổ ở Hà Lan mới đây phát hiện ống kính viễn vọng có từ đầu thế kỷ 17 và được cho là cổ nhất thế giới, khi đang đào đường hầm xe lửa trong thành phố.