Người đang đau họng nên ăn thức ăn mềm như kem, sinh tố, thạch để dễ nuốt, giảm viêm và kích ứng.
Tăng cân, di truyền, nghẹt mũi, nằm ngửa khi ngủ và dùng thuốc an thần là những nguyên nhân thường gặp gây ngủ ngáy.
Bỏ hút thuốc lá, uống đủ nước, hạn chế la hét và không hắng giọng là cách giữ thanh quản khỏe, không khàn tiếng.
Ngậm kẹo cứng, uống trà nóng, dùng mật ong giúp giảm tích tụ chất nhầy, bớt khó chịu và đau ở cổ họng.
Tôi thường cho con ăn cam khi cảm lạnh, ho để tiêu đờm, tăng sức đề kháng. Nhưng có ý kiến cho rằng cam có tính axit gây kích ứng cổ họng khiến bệnh nặng thêm. Nhờ bác sĩ giải đáp. (Thu Thủy, An Giang)
Các món súp, trà ấm, sinh tố trái cây, khoai tây nghiền… ở dạng lỏng, mềm, dễ nuốt ít gây kích ứng và khó chịu cho cổ họng.
Bài trắc nghiệm dưới đây giải đáp thắc mắc về màu sắc chất nhầy trong mũi, khi nào là dấu hiệu của bệnh và cách loại bỏ chúng ra khỏi cổ họng.
Đồ uống có chứa caffein như cà phê có thể gây ngứa, rát họng ở một số người có vấn đề về đường tiêu hóa.
Bài tập đẩy cằm, siết chặt cằm, mở và ngậm miệng… giúp tập luyện cho các cơ ở cổ họng, giảm ngáy ngủ.
Cam, quýt, tương ớt, cà rốt, đồ chiên… có tính axit, cay nóng hoặc cứng, nhiều dầu mỡ khiến kích ứng cổ họng.
Người bị đau rát cổ họng do liên cầu khuẩn nên ăn súp, sinh tố, sữa chua…, tránh các loạt hạt, quả có tính axit gây kích ứng cổ họng.
Nhấm nháp đồ uống ấm, xông hơi, súc miệng bằng nước muối, nghỉ ngơi nhiều hơn… sẽ giúp giảm tình trạng kích ứng cổ họng.
Uống nhiều nước, súc miệng nước muối, xông hơi, dùng kẹo ngậm hoặc thuốc không kê đơn, uống đồ ấm… có thể giúp làm dịu cổ họng sau khi uống rượu.
Dị ứng, hen suyễn, viêm xoang và hút thuốc lá là một trong những thủ phạm gây nên cảm giác khó chịu do đờm xuất hiện dày đặc ở cổ họng.
Bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, người bệnh ho kéo dài kèm máu, sốt cao, khó thở... cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng cần chăm sóc y tế.
Bệnh nhân ở Phú Thọ bị khò khè, khó thở, ho ra máu, bác sĩ phát hiện một con đỉa to bám chặt trong họng người bệnh.
Trong lúc đùa nghịch, bé gái 3 tuổi nuốt đồng xu vào miệng sau đó bắt đầu ho, nôn.
Người phụ nữ Hà Giang được phẫu thuật cắt bỏ khối u cổ họng nhưng khi lấy ra thực chất là một con đỉa hút máu.
Thiết bị có lực hút 300 mmHg, giúp loại bỏ dị vật và thức ăn mắc ở cổ họng hiệu quả gấp ba lần phương pháp ép bụng thông thường.
Con cá mập trôi dạt vào bờ biển Australia và chết vì một con sư tử biển mắc trong cổ họng của nó.