Ngày 6/7, TAND quận Ninh Kiều, Cần Thơ tuyên xử không công nhận quan hệ vợ chồng theo yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Đặng Xuân Thùy (19 tuổi, ngụ quận Cái Răng) với bị đơn Nguyễn Phúc Duy (27 tuổi) ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Tại phiên xử sơ thẩm này Duy có đơn xin vắng mặt, chấp nhận mọi phán quyết của tòa án.
Xuân Thùy đã rút lại yêu cầu đòi chồng trả gấu bông. Ảnh: Thiên Phước |
Theo thẩm phán Nguyễn Thị Cẩm Hồng (TAND quận Ninh Kiều), ba tháng trước Thùy khởi kiện yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng với Duy và yêu cầu bị đơn trả lại con gấu bông với tấm hộ chiếu phổ thông. Sau khi thụ lý, cơ quan xét xử thông báo đến Duy thì bị đơn phản hồi bằng văn bản cho rằng hộ chiếu là giấy tờ tùy thân, Thùy đã mang theo khi rời khỏi nhà chồng. Đối với con gấu bông, bị đơn không có ý kiến.
“Tòa nhiều lần mời Duy đến đối chất với Thùy nhưng anh ta không có mặt. Đến lúc xử, nguyên đơn rút yêu cầu đòi hộ chiếu và con gấu bông. Vì vậy, HĐXX đã tuyên không công nhận vợ chồng giữa Duy và Thùy vì hai người cưới nhau mà không đăng ký kết hôn”, bà Hồng cho biết.
Hôn nhân của Xuân Thùy được cha mẹ sắp đặt, kết thông gia với gia đình đại gia nước đá ở Cần Thơ khi cô mới 16 tuổi. Hơn một năm sau ngày làm lễ hỏi, ngày 14/3/2011 đám cưới của Thùy diễn ra khi cô dâu chưa đủ 18 tuổi nên chưa làm giấy đăng ký kết hôn.
Hai tuần sau đó, người chồng mở clip sex trên mạng cho vợ xem rồi khẳng định nhân vật chính trong clip là Thùy. Đây là nguyên nhân rạn nứt tình cảm của hai người, mục đích hôn nhân không đạt được.
Khi người vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột một thời gian, Duy cưới vợ khác. Hôm đón dâu, gia đình Thùy mang ảnh cưới của cô với chồng dựng đối diện nhà cô dâu ở Hậu Giang. Sau đó, Thùy quay về Cần Thơ làm đơn khởi kiện chồng.
Thiên Phước