Charles Peabody, chuyên gia phân tích tại Portales Partners vừa đưa ra nhận định Citigroup rất có thể sẽ bị lỗ từ 3 đến 5 tỷ USD trong quý này. Nguyên nhân là nội tệ một số thị trường lớn nhất trong danh mục của tập đoàn này đang giảm giá mạnh so với USD.
Hiện Citigroup là ngân hàng xếp thứ 3 nước Mỹ về giá trị tài sản. Nhận định của Peabody dựa trên phân tích về doanh thu từ nước ngoài được Citigroup công bố vào ngày 18/6. Với việc hoạt động mạnh ở Mỹ Latin và châu Á, hơn một nửa lợi nhuận của Citigroup hiện đến từ các thị trường đang phát triển. Rổ tiền tệ của Citigroup rất đa dạng, từ bảng Anh và lira Thổ Nhĩ Kỳ cho đến won Hàn Quốc.
Theo Peabody, các đồng tiền này đã biến động rất mạnh trong quý II, đặc biệt là peso Mexico, real Brazil, rupee Ấn Độ và zloty của Ba Lan. Tháng 5, peso là đồng tiền giảm mạnh nhất so với USD với 10,5%, cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Tính đến cuối năm 2011, các khoản nợ, chứng khoán đầu tư và tài sản giao dịch của Citigroup tại Mexico có giá trị tới 29,5 tỷ USD. Trong khi đó, đồng lira cũng giảm 6,3% so với USD trong tháng 5 và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2011.
Tại Brazil, đồng real cũng mất giá tới 9,5% khi nền kinh tế bất ngờ sụt giảm trong quý này. Các khoản nợ tiêu dùng của Citigroup tại đây hiện trị giá 7,9 tỷ USD. Đồng rupee Ấn Độ giảm 6% so với USD trong tháng 5 và Citigroup cũng sở hữu 7 tỷ USD nợ tiêu dùng tại quốc gia này.
Theo dự báo của ngân hàng trên, trong quý III, đồng real và rupee sẽ tăng nhẹ so với USD trong khi peso tiếp tục mất giá. Tuy nhiên, theo luật kế toán, các biến động trên thị trường tiền tệ sẽ không làm giảm thu nhập ròng của Citigroup trên báo cáo tài chính. Lỗ hoặc lãi có liên quan đến ngoại tệ được hạch toán vào mục "các thu nhập khác" và được báo cáo thành một phần tách biệt. Vì vậy, chính các cổ đông mới là người chịu thiệt khi cổ tức của họ bị cắt giảm.
(Theo TTVN)