Không hài lòng với trả lời của Tòa án và Viện kiểm sát “Kiểu làm này giảm hiệu quả của chất vấn. Bởi đây chỉ là hỏi - trả lời. Tôi đã nhiều lần nói là phải có kết luận sau khi chất vấn, không thì ra khỏi hội trường là xong, ai nói gì cũng đúng”, đại biểu Nguyễn Quốc Thước phát biểu gay gắt vào giờ cuối cùng của phần chất vấn diễn ra trong 3 ngày của kỳ họp.
Trách nhiệm về tai nạn giao thông không chỉ thuộc Bộ GTVT Sáng nay (10/12), Bộ trưởng GTVT Lê Ngọc Hoàn trả lời chất vấn về hai vấn đề: tai nạn giao thông và mũ bảo hiểm. Theo giải trình của Bộ trưởng, nhiều ban ngành, địa phương có chung trách nhiệm về tình trạng tồi tệ trên các con đường ở Việt Nam.
Chính phủ có lỗi để nông dân thiếu thông tin thị trường Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã trả lời chất vấn của một đại biểu Quốc hội như vậy, trong buổi sáng 8/12. Ông nói: "Thiếu sót lớn của Chính phủ là dự báo rồi mà không thông tin được tới dân".
Chính phủ quá tải vì phải giải quyết khiếu kiện Tại phiên họp chiều qua (7/12), Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn trình bày về tình hình khiếu kiện của công dân. Theo ông, việc Thủ tướng đã ra quyết định rồi mà dân còn tiếp tục kiện là vừa vô lý vừa có lý.
Chất vấn và trả lời chất vấn đã tốt hơn kỳ họp trước Cuối buổi chiều nay (7/12), phóng viên VnExpress đã thăm dò ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về chất lượng buổi chất vấn đầu tiên của kỳ họp. Chất lượng câu hỏi và trả lời của cả đại biểu và hai bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng, Lê Huy Ngọ được đánh giá khá cao.
Hàng loạt câu hỏi cho Bộ trưởng Lê Huy Ngọ Chiều nay (7/12), Bộ trưởng NN&PTNT Lê Huy Ngọ bắt đầu phần trả lời chất vấn của mình một cách tự tin. Ông thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót mà Bộ gặp phải trong việc triển khai các chương trình lớn: chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, giống cây trồng, sống chung với lũ.
Việt Nam nợ nước ngoài 12 tỷ USD Sáng nay (7/12), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng mở đầu chương trình trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ. Các câu hỏi của đại biểu tập trung vào những bức xúc về thuế, vay và trả nợ nước ngoài, quản lý và phân bổ ngân sách Nhà nước.
‘Bộ trưởng phải tranh luận với đại biểu’ Đó là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội khi trao đổi với phóng viên VnExpress. Đây là biện pháp tăng cường chất lượng chất vấn - trả lời chất vấn, một hoạt động phản ánh tính dân chủ, đã được tiến hành ở các kỳ họp Quốc hội từ 3 năm nay.
Hai phó thủ tướng sẽ tham gia trả lời chất vấn Hôm nay (7/12), các quan chức Chính phủ bắt đầu phần giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội (dự kiến trong 3 ngày). VnExpress đã phỏng vấn hai phó chủ tịch Quốc hội - Mai Thúc Lân và Vũ Đình Cự.
Sửa lời nói đầu của Hiến pháp còn khiên cưỡng Hôm nay (6/12), Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp. Trong 2 giờ của buổi họp sáng, đã có 11 ý kiến được nêu. Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp sẽ tổng hợp nội dung thảo luận này với các phiếu góp ý, nhằm chỉnh lý nội dung dự kiến sửa đổi, trình Quốc hội thông qua vào tuần sau.
Quốc hội bàn cách khắc phục oan sai trong tố tụng Trong buổi thảo luận sáng nay (5/12) về báo cáo của VKS, TAND Tối cao và công tác quản lý tòa án địa phương, thi hành án, các đại biểu đã nêu những ý kiến về giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động tư pháp.
Còn lo lắng về năng lực làm luật của Quốc hội Hôm qua (4/12), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính phủ. Có ý kiến tỏ ra lo lắng cho Quốc hội về khả năng đảm đương công tác xây dựng luật. Lỗ hổng trong dự án sửa đổi tổ chức Chính phủ cũng được các đại biểu phát hiện.
Không để “cơ cấu” ảnh hưởng chất lượng đại biểu Quốc hội Vướng mắc quanh bầu cử Quốc hội là chủ đề của buổi thảo luận tổ chiều qua (3/12), liên quan đến sửa đổi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội. Các đại biểu phân tích mâu thuẫn giữa “cơ cấu” và chất lượng - những vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động và tính đại diện của Quốc hội.
Sửa luật để củng cố bộ máy Quốc hội Sáng nay (3/12), Quốc hội nghe tờ trình về dự án sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ. Các dự luật này đều bám sát nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992, theo hướng tăng thực quyền cho Quốc hội, phân định rõ hơn vai trò, chức năng của Chính phủ và các bộ.
Giải quyết khiếu nại còn nhiều vướng mắc Đó là ý kiến chung của các đại biểu Quốc hội trong buổi thảo luận tại tổ hôm nay (30/11). Tình trạng này chỉ có thể giải quyết nếu trung ương có chủ trương rõ ràng về những vấn đề nhạy cảm, mang tính lịch sử.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách 2002 Trong phiên họp chiều qua (29/11), sau khi nghe Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng giải trình, báo cáo tiếp thu về hai Dự thảo nghị quyết Ngân sách nhà nước năm 2002 và Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2000, Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết với hơn 80% số phiếu tán thành.
Tỷ lệ biểu quyết của Quốc hội tính theo tổng số đại biểu Sau khi VnExpress đưa tin Quốc hội thông qua Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, nhiều độc giả đã gửi e-mail thắc mắc về con số 64,3%, kết quả biểu quyết của các đại biểu Quốc hội hôm qua (27/11). Tuy nhiên đây là con số chính xác.
Bỏ phiếu tín nhiệm phải là thực quyền của Quốc hội Sáng nay (29/11), Quốc hội thảo luận ở tổ về sửa đổi Hiến pháp 1992. Các đại biểu hoan nghênh quy định về bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, được mạnh bạo đưa vào Hiến pháp sửa đổi. Tuy nhiên, nhiều vị cho rằng cần định rõ thủ tục, nếu không sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.
Chất lượng thảo luận còn thấp Lâu nay ở các kỳ họp Quốc hội, ý kiến của các đại biểu còn dàn trải, không đi sâu vào giải pháp mà chỉ nêu hiện tượng. Nhược điểm này biến chuyển thế nào tại kỳ họp thứ X? Trong giờ giải lao của phiên họp hôm nay (27/11) phóng viên VnExpress đã lấy ý kiến của những người trong cuộc.
Phát triển sản xuất còn mang tính tự phát Sáng 27/11, Quốc hội phân tích, đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới. Các đại biểu cho rằng Chính phủ cần quy hoạch vùng, miền sản xuất cây trồng vật nuôi hợp lý, gắn với tiêu thụ sản phẩm và đầu tư giống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.