Chuyên cơ Ilyushin Il-96-300PU chở Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh ở Kyrgyzstan đêm 28/11 trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, khiến phi công không thể quan sát được đường băng.
Các quan chức sân bay đã gợi ý phi công chuyển sang hạ cánh xuống sân bay Almaty ở nước láng giềng Kazakhstan để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Almaty với Bishkek là 235 km, được cho là không phù hợp với lịch trình bận rộn của Tổng thống Nga.
Chuyên cơ chở Tổng thống Nga hạ cánh ở thủ đô Kyrgyzstan hôm 28/11. Video: RT.
Phi công điều khiển chuyên cơ chở Tổng thống Nga cho hay ông đã hạ cánh theo lệnh của Putin, bất chấp sương mù dày đặc. "Tôi đã cho hạ cánh máy bay", cơ trưởng chuyến bay nói tại sân bay hôm 28/11.
Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cũng xác nhận thông tin này, cho rằng chỉ thị của Tổng thống không vi phạm bất cứ quy định nào. Cựu phi công Oleg Smirnov cho rằng quyết định trên không gây nguy hiểm đến tính mạng của Tổng thống và những người có mặt trên chuyên cơ.
Smirnov giải thích rằng chuyên cơ của Tổng thống Nga được trang bị thiết bị dẫn đường hiện đại, cho phép phi công hạ cánh "mù" mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì trên mặt đất. Phi hành đoàn cũng đã được đào tạo chuyên biệt về tình huống này.

Tổng thống Nga Putin trên chuyên cơ Il-96-300PU năm 2017. Ảnh: Sputnik.
Trước đó cùng ngày, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hạ cánh ở sân bay Bishkek phải chuyển hướng sang một sân bay khác vì sương mù quá dày, cản trở tầm nhìn của phi công.
Theo Smirnov, máy bay chở Bộ trưởng Shoigu phải chuyển hướng có thể vì sương mù lúc đó quá dày. "Tôi đã từng hạ cánh ở đó nên biết sân bay này rất rõ. Sương mù ở Bishkek rất đặc biệt vì khu vực này gần các dãy núi. Chúng có thể tụ lại rất dày, rồi tan đi nhanh chóng".
Mai Lâm (Theo RT)