![]() |
Diễn viên Chương Tử Di. Ảnh: CFP. |
Một cư dân mạng viết hôm 22/1 rằng, Chương Tử Di đã quyên góp 840.000 NDT, không đủ số tiền 1 triệu NDT như cô đã tuyên bố. Netizen này cho biết, thông tin trên có được dựa theo số liệu từ hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.
Phản ứng trước tin đồn trên, người đại diện Kỷ Linh Linh khẳng định với Sina, Chương Tử Di đã đóng góp đủ 1 triệu NDT (146.466 USD) cho nạn nhân động đất Tứ Xuyên, trước sự chứng kiến của các quan chức hội Chữ thập đỏ.
Kỷ Linh Linh cho biết, số tiền quyên góp trên được chia làm ba đợt, và có ba hóa đơn (400.000 NTD, 440.000 NDT và 160.000 NTD). Tuy nhiên, hai hóa đơn đầu được gửi đến người nhận trong khi hóa đơn thứ ba chỉ được gửi qua fax nên bị thất lạc.
![]() |
![]() |
![]() |
Chương Tử Di cung cấp các loại hóa đơn. Ảnh: 163. |
Theo Shanghaidaily, người đại diện cũng cung cấp một email của Ủy ban trẻ em xác nhận, trong vòng ba tuần, Chương Tử Di đã chuyển 400.000 USD đến một tài khoản ngân hàng được lập, sau khi ra mắt một cô nhi viện do ủy ban và nữ diễn viên điều hành.
Kỷ Linh Linh cho biết, số tiền trên được người đẹp họ Chương quyên trong thời gian cô tham gia LHP Cannes ở Pháp năm 2008.
Tử Di đề nghị xây cô nhi viện hồi tháng 6/2008. Một năm sau, cô nhi viện này bắt đầu được xây dựng và đón những trẻ em mồ côi tại thành phố Đức Dương ở Tứ Xuyên vào tháng 11.
Trước đây, ngôi sao Mỹ nhân đại chiến tuyên bố, cô đã quyên được 500.000 USD cho nạn nhân động đất. Kỷ Linh Linh cho biết, việc nữ diễn viên chỉ góp được 400.000 USD do quyết định của Wendi Deng - vợ trùm truyền thông Rupert Murdoch. Deng hứa góp 100.000 USD nhưng sau đó đã thay đổi ý định và quyên số tiền này cho một tổ chức khác vì nghĩ rằng, dự án cô nhi viện của Tử Di sẽ rất mất thời gian.
Kỷ Linh Linh cũng cho biết, tổ chức từ thiện do Tử Di lập và đăng ký ở Mỹ nhằm tạo điều kiện cho các nhà hảo tâm ở nước ngoài, trong đó có nhiều bạn bè của Tử Di.
Người đại diện khẳng định, chỉ có 500.000 USD trong tài khoản của quỹ từ thiện của Tử Di, không phải hơn 2 triệu USD như Shenzhen Evening News đưa tin.
Thanh Hương