Cặp bình hoa nhập trị giá 100 triệu đồng vừa được một nhà hàng cao cấp ở Sài Gòn đặt mua để chưng dịp Tết.
Cần ThơChị Nguyễn Thị Mỹ Linh, 29 tuổi, ở quận Bình Thủy, đưa mai vàng cổ thụ cao 9 m, tán rộng 6 m, gốc to hơn một mét, bày bán giá 2,4 tỷ đồng.
Đồng ThápÔng Hà Thanh Hồng, 69 tuổi, ở huyện Lai Vung trồng 150 chậu quýt hồng cho trái chín ngay dịp Tết, được thương lái "bao tiêu" hết.
Các loại nhập khẩu dù giá đắt hơn mai, đào truyền thống ngày một được người Việt ưa chuộng.
Người dân vùng đất phèn Long An trồng khóm son chưng Tết, mỗi năm thu hoạch một lần, lãi 70 triệu đồng mỗi hecta.
Lần đầu tiên nông dân miền Tây dùng biện pháp "bao trái" biến quả mãng cầu xiêm màu xanh chuyển sang màu vàng tươi rất đẹp phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu 2017.
Một nông dân miền Tây tạo chữ tự nhiên trên trái xoài phục vụ chưng Tết đã được bao tiêu với giá cao.
Thị trường trái cây độc, lạ chưng Tết tại miền Tây năm nay có thêm sản phẩm mới được "cách điệu" là trái dừa tươi in chữ.