-
14h45
VN-Index chốt phiên trong sắc đỏ
Trạng thái của thị trường không thay đổi nhiều khi khép phiên. Chốt phiên 10/4, VN-Index giảm 0,31% xuống 757,94 điểm. VN30-Index giảm 0,3% còn 695,74 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng hơn 1% trong khi UPCoM-Index giữ sắc đỏ.
Đến cuối phiên, VJC tiếp tục là cổ phiếu tích cực nhất nhóm bluechip khi được kéo lên mức giá trần. Theo sau là PLX và REE tăng gần 2%, HPG và MSN tăng 1,3%, SSI, SAB tăng gần 1%. Ở chiều ngược lại, ROS trở thành mã tiêu cực nhất khi giảm hơn 4% vào cuối phiên, dù đầu giờ được kéo lên gần mức giá trần. HDB giảm hơn 3%, VHM giảm 2,8%, BVH giảm 2,5%, POW, BID giảm hơn 2%.
Thanh khoản hai sàn niêm yết hơn 4.600 tỷ đồng, trong đó gần 900 tỷ là giao dịch thỏa thuận.
So với những phiên gần đây, quy mô bán ròng của khối ngoại đã được thu hẹp, chỉ còn hơn 60 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 356 tỷ cổ phiếu trên HoSE nhưng bán ra gần 420 tỷ đồng.
-
14h30
Tiếp tục giằng co
Thanh khoản thị trường tăng mạnh ngay đầu phiên chiều khi một loạt lệnh bán được đẩy vào hệ thống, khiến VN-Index lùi về dưới tham chiếu. Tuy nhiên, lúc cầu vùng giá 750-755 điểm nhanh chóng giúp chỉ số trở lại cân bằng. VN-Index giao dịch thận trọng gần tham chiếu với biên độ thấp hơn 0,15%.
-
14h20
Khối ngoại giữ nhịp thị trường
Lúc mua trở lại của nhóm nhà đầu tư nước ngoài giúp cân bằng lại lực bán. Đến 14h20, giá trị bán ròng của khối ngoại chỉ ở mức hơn 30 tỷ đồng. Giá trị mua và bán đều vượt trên 340 tỷ trên sàn HoSE.
-
11h30
VN-Index chốt phiên sáng trong sắc xanh
Nhịp giao dịch giằng co được duy trì đến trước giờ nghỉ trưa. Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 0,28% lên 762,49 điểm. VN30-Index tăng 0,21% lên 699,35 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng gần 1,7% trong khi UPCOM-Index giảm 0,32%.
Trạng thái thị trường giữ ở mức cân bằng với 162 mã tăng trên HoSE, 57 mã giữ tham chiếu và 167 mã giảm. Trong nhóm VN30, số cổ phiếu tăng - giảm giữ tỷ lệ 12:17. Thanh khoản hai sàn niêm yết hơn 2.700 tỷ đồng, giảm so với trung bình những phiên gần đây.
-
10h40
Giằng co mạnh
Sắc xanh trở lại với thị trường sau nhịp hồi phục giữa phiên, nhưng biên độ tăng giữ ở mức dưới 0,5%. Xu hướng chính vẫn là giằng co trong biên độ hẹp. Trạng thái thị trường giữ ở mức cân bằng với 166 cổ phiếu tăng trên HoSE, trong khi chiều giảm ghi nhận 149 mã. Trong nhóm VN30, số cổ phiếu tăng và giảm giữ tỷ lệ 14:10.
Trong nửa cuối phiên sáng, VJC là cổ phiếu tăng tích cực nhất nhóm bluechip khi được kéo lên mức giá trần, theo sau là SAB, REE, PLX tăng trên 3%, MSN, SSI tăng 2%. Ở chiều ngược lại, HDB giảm 2%, VIC giảm 1,5%, VHM giảm 1%. ROS, sau nhịp tăng trần đầu giờ, đã bị kéo về tham chiếu trong cuối phiên sáng.
-
10h00
Khối ngoại giữ vị thế cân bằng
Đến 10h, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 3,3 triệu cổ phiếu trên HoSE, giá trị hơn 114 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 4,2 triệu đơn vị, giá trị hơn 125 tỷ đồng. Giá trị bán ròng trong đầu phiên 10/4 ở ngưỡng hơn 10 tỷ đồng. Theo VNDirect, nguyên nhân thanh khoản khối ngoại tăng cao đầu phiên là do giao dịch đột biến tại mã FPT, với giá trị mua - bán trên 70 tỷ đồng, được thực hiện qua phương thức thỏa thuận.
-
9h20
VN-Index mở cửa trong sắc đỏ
Thị trường lùi về dưới tham chiếu sau phiên ATO khi áp lực bán dâng cao tại nhóm bluechip. Đến 9h20, 24/30 mã nhóm VN30 giảm điểm, VN-Index và VN30-Index đều mất hơn 1%.
MWG, BID, VHM, CTD, HDB, VPB, EIB, GAS giảm hơn 2% từ đầu phiên, theo sau là STB, VRE, POW, VIC giảm 1,5-1,8%. Ở chiều ngược lại, ROS được kéo lên gần mức giá trần, SAB tăng 4,3%, VJC tăng hơn 1%.
-
9h10
Chứng khoán phái sinh giằng co
Các hợp đồng tương lai VN30 giằng co mạnh đầu phiên khi chuyển trạng thái liên tục quanh tham chiếu. Đến 9h10, hợp đồng đáo hạn tháng 4 giao dịch gần ngưỡng 680 điểm, duy trì basis âm gần 20 điểm so với thị trường cơ sở. Các hợp đồng tháng 5 và 6 giữ sắc xanh nhưng biên độ tăng chưa tới 0,5 điểm.
-
8h50
Chứng khoán châu Á mở cửa thận trọng
Mở cửa phiên sáng, các chỉ số chính của thị trường châu Á giao dịch trái chiều với biên độ hẹp.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 và Topix đều giảm sau khi mở cửa, với biên độ giảm dưới 1%. Thị trường Trung Quốc cũng trong trạng thái tương tự khi các chỉ số chính hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến lùi về dưới tham chiếu, mất 0,2-0,4%. Ở chiều ngược lại, tại Hàn Quốc, các chỉ số chính có phần tích cực khi giữ sắc xanh, nhưng biên độ tăng chỉ dưới 0,5%.
-
Tin doanh nghiệp đáng chú ý
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) công bố doanh thu quý I đạt 3.248 tỷ đồng, tăng 84% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 340 tỷ đồng, gấp 17 lần. Kết quả tích cực của nhờ đà tăng của nhóm thực phẩm thiết yếu như trứng gà, dầu ăn, thịt lợn, thịt gà, sản phẩm chế biến từ thịt..., những lĩnh vực kinh doanh chính của Dabaco.
Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) ước tổng doanh thu quý I đạt trên 17.500 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch quý. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.100 tỷ đồng, vượt 35%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận của GAS giảm 30%. Nguyên nhân chính do sản lượng khí giảm 10%, giá dầu Brent trung bình giảm 13%, giá dầu FO trung bình giảm 28%.
Trong quý I, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ước doanh thu thuần đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 411 tỷ đồng, giảm 4%.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FLC Faros (ROS) vừa thông qua việc chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết từ ngày 7/4, theo nguyên vọng cá nhân. Việc miễn nhiệm sẽ được trình tại ĐHĐCĐ gần nhất.