Trong phiên giao dịch hôm 21/5, ngay sau mở cửa, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm khi giá dầu đạt đỉnh mới hơn 134 đôla một thùng. Diễn biến của thị trường tiếp tục xấu đi trong buổi chiều khi FED đưa ra những dự đoán không mấy tốt đẹp cho kinh tế Mỹ. FED nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm nay sẽ chỉ đạt 1,2%, giảm 0,3% so với dự đoán trước đó.
![]() |
|
Giá dầu tăng vẫn là nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm trong hai phiên giao dịch gần đây. Ảnh: www.2.nr.no. |
Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất tới 1,77% và đóng cửa tại 12.601,19 điểm. Như vậy, chỉ sau hai phiên, chỉ số Dow Jones đã mất tới hơn 3%. Chỉ số S&P 500 giảm 1,6% chốt tại 1.390,71. Cũng trong ngày giao dịch hôm qua, chỉ số tổng hợp Nasdaq đóng cửa tại 2.448,27 điểm giảm 1,77%.
Ông Timothy Ghriskey, nhà chiến lược đầu tư tại Solaris Asset Management, cho rằng lý do chính khiến thị trường giảm điểm trong phiên giao dịch vừa qua là giá dầu. Ông thậm chí còn tỏ ra ngạc nhiên vì trong thời gian qua thị trường đã hồi phục khá mạnh trong khi giá dầu thô vẫn tăng đều.
Trong thứ năm, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chờ đón thông tin tuần về tình trạng thất nghiệp và đánh giá của ông Randall S. Kroszner, Ủy viên của Cục dự trữ Liên bang, về triển vọng của thị trường cầm cố và thế chấp tại Mỹ.
Tương tự thị trường Mỹ, chứng khoán Nhật giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp do mỗi lo về giá dầu tăng sẽ kéo theo sự tăng giá của hàng tiêu dùng. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật mất 233,79 điểm (1,65%) đóng cửa tại 13.926,3 điểm.
Riêng tại Trung Quốc, chỉ số tổng hợp Shang Hai tăng 2,93% nhờ sự tăng điểm của cổ phiếu dầu mỏ và vật liệu xây dựng. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng tăng 1,61% đóng cửa tại 25.460,28 điểm.
Xuân Hòa (Theo Bloomberg & CNN)
