Nối tiếp phiên giảm mạnh đầu tuần, VN-Index mở cửa phiên 24/3 trong sắc đỏ, xu hướng đi ngược với các thị trường châu Á. Đà giảm sau ATO được nới rộng, có lúc thị trường mất gần 2%. Nhịp hồi phục giữa phiên sáng giúp VN-Index thu hẹp sắc đỏ, nhưng cũng chỉ kéo được lên gần mức tham chiếu. Lực cung tăng cao ở vùng giá xanh khiến chỉ số lao dốc trước giờ nghỉ trưa.
Sang phiên chiều, thị trường trở lại nhịp giằng co trong biên độ hẹp. Chỉ số thu hẹp đà giảm về ngưỡng một con số và giữ nguyên tới khi đóng cửa.
Chốt phiên giao dịch 24/3, VN-Index giảm 7,38 điểm, tương đương 1,11%, xuống 659,21 điểm. VN30-Index giảm 1,17% còn 625,43 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,51%, còn UPCOM-Index tăng 1,98%.
Sắc xanh trở lại ở cuối phiên tại nhiều nhóm cổ phiếu. Trên HoSE, số cổ phiếu giảm không còn quá áp đảo. Riêng trong nhóm VN30, tỷ lệ mã tăng và giảm là 10:18.
So với đầu phiên, đà giảm về mặt chỉ số được thu hẹp, nhưng mức độ phân hóa được đẩy lên cao. Nhóm VN30 vẫn ghi nhận tới 5 mã giảm sàn là ROS, SBT, VHM, VRE và VIC. Riêng bộ ba cổ phiếu liên quan tới Vingroup kéo thị trường giảm 8,7 điểm. Những cái tên còn lại như POW, MWG giảm trên 4%, STB, SSI giảm trên 3%, HDB giảm 2,3%. Ở chiều ngược lại, BVH giữ mức giá tăng trần cuối phiên, GAS tăng 4,3%, VNM tăng 2,9%, BID tăng 2,6%, CTD tăng 2,4%.
Trong nhóm penny, chuỗi giảm sàn của nhóm cổ phiếu "họ" FLC và QCG vẫn chưa chấm dứt. Đến cuối phiên, HAI và AMD dư bán sàn hơn 11 triệu cổ phiếu, ROS và QCG dư bán xấp xỉ 3 triệu đơn vị. GAS, ART và FLC chìm trong sắc đỏ.
Thanh khoản hai sàn niêm yết trong phiên nay đạt gần 4.800 tỷ đồng, tương đương với mức trung bình gần đây.
Nhịp giao dịch có phần ổn định hơn, thanh khoản ngang mức trung bình nhưng đà bán ròng của khối ngoại vẫn tăng mạnh. Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 13,4 triệu cổ phiếu nhưng bán ra 46,6 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 660 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với phiên 23/3. Trong đó, nhóm bluechip tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh. MSN bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HoSE với giá trị 113,4 tỷ đồng. Theo sau là HPG và VRE với giá trị bán ròng lần lượt 102 tỷ đồng và 82 tỷ đồng.
Minh Sơn - Phương Đông
Xem diễn biến chính