Thị trường chứng khoán vốn đã ảm đạm lại càng ảm đạm hơn sau khi mức lãi suất huy động trần được nâng lên 18%. Không khí trầm lắng đó tiếp tục được phản ánh trong đợt khớp lệnh đầu tiên, chỉ số Vn-Index chốt tại 442,47 điểm, giảm 1,5%.
Không có nhiều sự thay đổi diễn ra trong suốt đợt khớp lệnh kế tiếp khi mà cột dư bán trên bảng điện tử vẫn được lấp đầy trong khi cột dư mua trống trơn. Các nhà đầu tư không còn nhận thấy vai trò dẫn dắt của một cổ phiếu nào nữa. Từ những đại gia như FPT, SSI, STB, DPM đến những cổ phiếu hiếm một thời như BMC, SGH, TCT hay các penny chip như TMS, FPC, tất cả đều giảm sàn.
Kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, thị trường giảm 7,55 điểm tương ứng 1,68% và chốt ở mức 441,69 điểm. Sau đợt khớp lệnh này đã có 2,35 triệu đơn vị cổ phiếu được khớp.
Anh Cường, một nhà đầu tư chứng khoán, cho rằng thị trường niêm yết sụt giảm mạnh nhưng nhà đầu tư không hẳn đã hết cửa kiếm lời từ chứng khoán. Theo nhà đầu tư này, thị trường OTC sụt giảm, nhưng do đặc trưng định giá qua thỏa thuận nên vẫn có biến động trong ngày. Nhà đầu tư có thể lướt sóng kiểu "siêu tốc", nhưng với chênh lệch giá không lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.
![]() |
|
Cảnh tượng "xôm" thế này hiện giờ chỉ đôi khi có thể gặp được vào buổi chiều khi nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu OTC. Ảnh: Hoàng Hà. |
Một nhân viên lưu ký tại sàn chứng khoán Rồng Việt cho biết sau những phiên thị trường niêm yết giảm mạnh và thanh khoản thấp vào buổi sáng, buổi chiều các nhà đầu tư lại đến sàn khá đông để giao dịch cổ phiếu OTC. Phần lớn các giao dịch đều được tập trung vào cổ phiếu ngân hàng thanh khoản tốt như EximBank, Ngân hàng Quân đội.
Kết thúc ngày giao dịch, Vn-Index đóng cửa tại 441,75 điểm giảm 7,49 điểm, ứng với 1,66%. Tuy nhiên, khối lương giao dịch lại tăng lên đột biến khi có 5,2 triệu đơn vị cổ phiếu khớp, tăng hơn gấp đôi so với tổng lượng giao dịch của 2 đợt khớp lệnh trước đó. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 239,1 tỷ.
Hôm nay, các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch rất mạnh khi mua vào tới 4,98 triệu đơn vị, chiếm tới hơn 90% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Lượng bán ra của các nhà đầu tư ngoại chỉ vẻn vẹn hơn 763 nghìn đơn vị.
Diễn biến tại sàn Hà Nội cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống của chứng khoán Việt Nam. Hastc-Index giảm 2,46 điểm tương đương 1,82% xuống mức 132,75 điểm. Khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 933 nghìn đơn vị, tương đương với giá trị 31,72 tỷ.
Xuân Hòa
