Tuần qua chỉ có vẻn vẹn 3 phiên giao dịch, gồm hai phiên giảm và 1 phiên tăng. Vn-Index kết thúc ngày cuối tuần với số điểm 546,6 điểm, tăng 7,5 điểm, tương đương gần 1,4%. Khối lượng giao dịch trung bình mỗt phiên là 23,9 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 994,8 tỷ đồng.
So với tuần trước số cổ phiếu trao tay và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên giảm lần lượt 18,4% và 17,1%. Tuy có giảm, nhưng số cổ phiếu giao dịch lên tới 23,9 triệu đơn vị vẫn thể hiện tính thanh khoản tốt, cao hơn phần lớn các tuần của tháng 6 và 7.
Nhà đầu tư nước ngoài mua 1,51 triệu và bán ra 3,04 triệu cổ phiếu. Như vậy khối ngoại giữ xu hướng bán ra mạnh hơn mua vào của tuần trước, nhưng lượng giao dịch đã giảm. Tuần trước, khối này mua vào 3 triệu và bán ra 4 triệu cổ phiếu.
![]() |
|
Một số chuyên gia cho rằng, trong tháng 9, cổ phiếu khó có thể lặp lại những bước tiến thần tốc như tháng 8. Ảnh: Xuân Hòa. |
Trong nhóm các mã có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, chỉ có SSI là đi lên, còn lại DPM, STB, VNM, ITA, VPL, PVD, HPG đều xuống. Cổ phiếu hiếm như BMC, LBM, TCT, và VSP đều giảm trong cả 3 phiên gần đây.
Một sự kiện đặc biệt nữa trong tuần qua là việc chào sàn HASTC của Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Vinaconex, vào 5/9 dưới tên mã VCG. Ngay trong ngày đầu tiên, mã này đã có lượng giao dịch lên tới 2,3 triệu đơn vị, chiếm 14,5% tổng giao dịch toàn sàn Hà Nội. Với tính thanh khoản cao, VCG sẽ đóng góp đáng kể cho việc nâng cao thanh khoản tại HASTC.
Theo Bloomberg, hãng truyền thông chuyên cung cấp thông tin về chứng khoán và thị trường tài chính, trong tháng 8, Việt Nam là thị trường có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất thế giới. Theo hãng tin trên, dự đoán về việc lạm phát đã được kiềm chế và sẽ đạt đỉnh vào tháng 9 là động lực cho chứng khoán Việt Nam hồi phục.
Sau tháng vừa qua, Vn-Index tiến thêm 19,4% tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/2007. Tính thanh khoản cũng được cải thiện nhiều.
Tuy đã có bước chuyển mình mạnh mẽ như vậy nhưng một số chuyên gia dự đoán, đà tăng mạnh của sẽ khó lặp lại trong tháng 9.
Ông Vũ Hoài Chang, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán SME nhận xét, với giá trị hiện tại của Vn-Index, chỉ số này cách mốc 600 một khoảng không xa, khoảng 3 phiên tăng. Nhưng giá trị 600 điểm là một ngưỡng kháng cự rất mạnh. Theo ông Chang, nếu không có một thông tin tốt đột biến về vĩ mô, sẽ rất khó để chứng khoán qua ngưỡng trên.
Ông cho rằng, Chính phủ cam kết giữ giá các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và vật liệu xây dựng nên khó có khả năng đột biến thông tin đến từ nhóm hàng hóa này.
Giá dầu thế giới giảm mạnh khiến Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ đang tính tới phương án cắt giảm sản lượng. Thông tin trên có thể là cơ sở để tin rằng, giá xăng dầu sẽ không có biến động lớn.
Trong trung hạn, khó có tin tốt đột biến nhưng ít khả năng có tin xấu. Hơn nữa, kinh tế vĩ mô đang dần được cải thiện nên theo ông Chang, nhìn chung giá cổ phiếu sẽ ổn định trong những tháng tới.
Một vị chuyên gia khác cho biết, gần đây mỗi chu kỳ lên của chứng khoán đều ghi nhận sự đi lên của ba nhóm cổ phiếu với thứ tự lên điểm khác nhau. Sự hồi phục của thị trường được đánh dấu bằng việc cổ phiếu "chân dài" lên giá. Giai đoạn kế tiếp là các blue chip, nhóm này tăng mạnh sẽ đẩy giá trị của Vn-Index lên rất nhanh.
Và giai đoạn thoái trào của xu hướng, đến lượt nhóm penny chip lên ngôi, nhưng Vn-Index lên xuống không nhiều. Khối lượng giao dịch lúc này giảm dần tuy vẫn duy trì ở mức cao trong vài phiên. Qua quan sát thị trường, vị chuyên gia này kết luận, cổ phiếu đang hình thành một đỉnh nhỏ.
Dẫu sao, theo vị chuyên gia trên, việc không có áp lực giải chấp cùng với thông tin hỗ trợ từ vĩ mô là một đảm bảo sẽ không có điều chỉnh sâu như giai đoạn tháng 4-5. Sau khi hình thành đỉnh nhỏ, chứng khoán sẽ bước vào giai đoạn đi ngang.
Đi ngang nhưng với tính thanh khoản tốt và sự phân hóa mạnh của thị trường, nhà đầu tư vẫn có nhiều cơ hội. Với những người đầu tư dài hạn, giá cổ phiếu nhìn chung ở mức chấp nhận được. Còn đối tượng lướt sóng có thể kiếm lời trong ngắn hạn từ các penny chip giá "1X, 2X", có rất nhiều trên cả hai sàn. Trong khoảng 4-5 phiên trở lại đây, nhóm này đang tích lũy và tăng rất tốt.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số Hastc-Index giảm 3,19 điểm, ứng với 1,7%. Lượng cổ phiếu sang tên bình quân 12,91 triệu đơn vị, giá trị 643 tỷ đồng.
Xuân Hòa
