Phiên 4/1, nhà đầu tư ngoại mua vào 41 chứng khoán, khối lượng 1,6 triệu đơn vị, giá trị 233 tỷ đồng. Hôm sau họ mua vào 3,3 triệu chứng khoán trị giá 555 tỷ đồng (chiếm 60% thị trường). Trong khi đó số lượng chứng khoán họ bán ra lại giảm, phiên trước có 34 mã khối lượng 953.120 đơn vị, tổng giá trị 137 tỷ đồng. Phiên sau họ chỉ bán ra 0,5 triệu chứng khoán tương đương 77 tỷ đồng. Những cổ phiếu được mua bán nhiều nhất là VNM, FPT, GMD, BMP, VF1.
Tại Hà Nội, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh trong phiên cuối tuần với khối lượng đạt 1,39 triệu cổ phiếu, gần 50% giao dịch toàn thị trường. Họ đẩy mạnh việc mua vào các cổ phiếu của ngành xi măng, điện lực, tài chính ngân hàng như: BCC, SSI, TBC và PPC. Họ chỉ bán ra hơn 11.000 cổ phiếu. Không những thế trái phiếu cũng được nhà đầu tư ngoại vét rất nhiều.
Cuốn theo cầu ngoại, các nhà đầu tư trong nước cũng đặt lệnh mua cao ngất. Phiên hôm qua tại sàn Bảo Việt có nhà đầu tư trong nước đặt mua một lệnh 120.000 cổ phiếu VNM, với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư ào ào đặt lệnh theo những mã được dự báo hấp dẫn cầu ngoại. "Mọi năm trước Tết âm lịch thị trường thường kém sôi động do các nhà đầu tư tích cực thu hồi vốn nhưng năm nay diễn biến ngược lại hoàn toàn. Chính chúng tôi cũng không ngờ", ông Trần Phúc Nhân, người có thâm niên bám sàn 5 năm tâm sự.
Theo thống kê của TTGDCK TP HCM, trong tuần qua mỗi phiên có gần 6 triệu cổ phiếu khớp lệnh bình quân khoảng 500 tỷ đồng. Riêng phiên cuối tuần có tới gần 9 triệu chứng khoán khớp lệnh hơn 920 tỷ đồng. Trên sàn đã có sự phân hóa rõ nét thành từng nhóm cổ phiếu, nhóm blue-chip giá tăng vùn vụt song khối lượng mua cực lớn với giá trị tới hàng chục tỷ đồng chỉ tính trên một mã. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu của những doanh nghiệp nhỏ dù thông tin khá tốt vẫn rất ít lệnh đặt mua.
Tâm lý ăn theo nhà đầu tư nước ngoài đã thể hiện rõ ràng trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi đặt lệnh mua, nhà đầu tư trong nước cần tỉnh táo bởi sau chu kỳ mua ồ ạt họ sẽ bán ra để thu hồi vốn, khi không trở tay kịp khả năng mua cao bán thấp có thể xảy ra với các nhà đầu tư mới vào sàn.
V.P.