-
14h45
Chứng khoán tăng phiên thứ 5 liên tiếp
Chứng khoán tiếp tục ghi nhận một phiên tăng hai chữ số, lần thứ tư trong năm phiên tăng gần đây. Chốt phiên, VN-Index tăng 14,6 điểm (1,79%) lên gần 830 điểm. VN30-Index tăng 2,23% lên 777,13 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index đều tăng hơn 1%.
Nhịp tăng trùng xuống giữa phiên chiều nhưng được nới rộng vào cuối phiên. Sắc xanh chiếm ưu thế khi đóng cửa với 246 mã tăng trên HoSE, 55 mã đứng tham chiếu và 119 mã giảm. Riêng trong nhóm VN30, 27/30 mã bluecchip tăng giá.
TCB và VPB là hai mã tích cực nhất nhóm vốn hóa lớn, tăng 6,9% và 5,7%. GAS và SSI tăng gần 5%, VHM tăng 3,7%, MSN tăng 3,4%, VNM tăng 3,3%, PNJ và HPG tăng hơn 2%. Ở chiều ngược lại, ROS và VJC là hai mã giảm, mất hơn 1% so với tham chiếu.
Thanh khoản hai sàn niêm yết tiếp tục duy trì ở mức cao trên 6.700 tỷ đồng, trong đó gần 1.800 tỷ là giao dịch thỏa thuận.
Khối ngoại trở lại trạng thái bán ròng với giá trị hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch bán thỏa thuận đột biến tại PC1 (385 tỷ đồng) và VCI (90 tỷ đồng), giao dịch khối ngoại trong nhóm VN30 vẫn giữ ở trạng thái tích cực.
-
-
14h10
VN-Index giằng co trên 820 điểm
Thị trường giao dịch đi ngang ở mức trên 820 điểm. Đến 14h10, VN-Index tăng 1,35% lên 824,68 điểm. VN30-Index tăng 1,85% lên 774,2 điểm. Sắc xanh vẫn giữ thế áp đảo với 240 mã tăng trên HoSE. Trong nhóm VN30, 24/30 mã bluechip tăng giá.
Nhịp giao dịch có phần chững lại ở vùng đỉnh với trạng thái cân bằng. Trong nhóm vốn hóa lớn, TCB được đẩy lên mức giá trần, VPB tăng 5,3%. Ở chiều ngược lại, VJC và ROS là hai mã chịu diễn biến tiêu cực nhất với biên độ giảm 1,5% và 1,4%.
-
11h45
Khối ngoại bán ròng trở lại
Nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng trong phiên sáng với lệnh thỏa thuận khối lượng lớn tại mã VCI và PC1. Theo VNDirect, khối ngoại bán ra hơn 380 tỷ tại PC1 và gần 90 tỷ đồng tại VC1. Tổng giá trị bán ròng trong phiên sáng hơn 400 tỷ đồng.
-
11h30
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,3%
Thị trường tăng mạnh cuối phiên sáng, sau nhịp chững lại đầu giờ. Trước giờ nghỉ trưa, VN-Index tăng 10,69 điểm, tương đương 1,3%, lên 824,42 điểm. VN30-Index tăng 1,74% lên 773,34 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng hơn 1%, trong khi UPCOM-Index tăng 0,77%.
Sắc xanh lấy lại ưu thế vào cuối phiên sáng với 217 mã tăng trên HoSE, 46 mã tham chiếu và 127 mã giảm. Riêng nhóm VN30, 25/30 mã bluechip tăng giá.
Cuối phiên sáng, TCB là cổ phiếu tích cực nhất VN30, tăng 6,6%. Theo sau là VPB tăng 5,5%, SSI tăng 3,7%, GAS tăng 3,2%, CTG, VHM tăng gần 3%. Ở chiều ngược lại, VJC giảm 1,6%, POW giảm 1%.
Thanh khoản hai sàn niêm yết đạt gần 4.000 tỷ đồng, giữ mức cao so với trung bình gần đây.
Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 tháng 5, 6 và 9 giữ nhịp tích cực, tăng hơn 20 điểm. Hợp đồng tháng 5 hiện giao dịch ở mức 765 điểm, thấp hơn 8 điểm so với thị trường cơ sở.
-
10h45
VN-Index giằng co trên 820 điểm
Sau nhịp giao dịch trùng xuống đầu phiên, VN-Index tăng trở lại lên ngưỡng 820 điểm. Đến 10h50, VN-Index tăng 0,9% lên 821 điểm. VN30-Index tăng 1,16% lên gần 770 điểm. Động lực chính vẫn tới từ nhóm bluechip với 21/30 mã trong VN30 tăng giá. VPB và TCB nới rộng đà tăng lên gần 5%, SSI tăng 3%, VHM tăng 2,7%.
-
10h10
Nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 40 tỷ đồng
Đến 10h10, nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu trên HoSE, trong khi bán ra hơn 2,7 triệu đơn vị. Giá trị mua ròng đạt hơn 40 tỷ đồng. Theo VNDirect, lực mua mạnh của nhóm này tập trung vào các mã bluechip, như VPB, VNM, VHM, MBB.
-
9h50
Thị trường giằng co
Thị trường mở phiên đầu tuần trong sắc xanh giúp VN-Index vượt 820 điểm, nhưng nhanh chóng lùi về dưới tham chiếu khi áp lực bán tăng nhanh. Sắc đỏ chiếm lại ưu thế với lượng cổ phiếu tăng và giảm tương đương. Lực đỡ của thị trường chủ yếu từ nhóm vốn hóa lớn khi VN30-Index vẫn duy trì sắc xanh. Đến 9h50, VN-Index giảm 0,02%, còn VN30-Index tăng 0,43%
Bộ đôi cổ phiếu ngân hàng VPB và TCB tăng hơn 3%, nối dài đà tăng cuối tuần trước. Theo sau là GAS tăng 2%, SSI tăng 1,9%, CTG tăng 1,7%. Ở chiều ngược lại, ROS giảm 2,5%, VJC và NVL giảm gần 2%.
-
7h00
Xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực
Trong phiên cuối tuần, khi VN-Index vượt 800 điểm, thanh khoản thị trường tăng đột biến với lực mua ròng trở lại của nhà đầu tư nước ngoài.
Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tuần này, thị trường có thể chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần, trước khi tăng điểm trở lại về cuối tuần. "Sau khi vượt qua vùng đỉnh cũ 795-800 điểm, VN-Index nhiều khả năng có nhịp throwback để kiểm định lại. Nếu trụ vững thành công, chỉ số có cơ hội kéo dài nhịp hồi phục với đích đến gần là vùng 845-860 điểm trong ngắn hạn", báo cáo của BVSC viết.
Việc khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ sau chuỗi bán ròng liên tiếp có thể tạo hiệu ứng tâm lý tích cực với nhà đầu tư, qua đó làm giảm áp lực lên đà hồi phục của thị trường. Dù vậy, việc các doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm nay do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và kết quả kinh doanh quý II không như kỳ vọng sẽ là các yếu tố có thể tác động không tốt đến diễn biến giá cổ phiếu.
Cùng quan điểm, Công ty chứng khoán KB Việt Nam cũng cho rằng thị trường có thể điều chỉnh nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng.
"Chỉ số được dự báo sẽ còn trải qua diễn biến rung lắc điều chỉnh trong những phiên tới nhưng với xung lực tăng điểm hiện còn khá mạnh, cơ hội hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao", nhóm phân tích KB Việt Nam đánh giá. Vùng kháng cự kế tiếp được dự báo trong vùng 83x điểm, tương ứng kênh tăng điểm trung dài hạn, vốn đã bị xuyên thủng trong nhịp giảm điểm trước. Ngưỡng này hiện đóng vai trò là ngưỡng cản đáng lưu ý.
Ở góc độ đầu tư, BVSC và KB Việt Nam cùng khuyến nghị nhà đầu tư có thể trải lệnh mua trong vùng 790-800 điểm khi thị trường điều chỉnh. Đối với các vị thế ngắn hạn đang có, BVSC cho rằng có thể canh bán ở các vùng giá cao trong các phiên thị trường tăng điểm hưng phấn tại các vùng 820-825 điểm và 845-860 điểm.
Kết thúc tuần trước, VN-Index có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm điểm, đóng cửa tuần ở mức 813,73 điểm, tăng 44,65 điểm (tương đương 5,8%) so với cuối tuần trước. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index có 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm, đóng cửa tuần ở mức 110,02 điểm, tăng 2,98%.