Tết Nguyên đán Việt Nam thường đến vào đúng thời điểm lạnh nhất trong năm ở Matxcơva. Nhiệt độ xuống thấp có khi tới -25oC đến -28oC. Nhưng điều đó không làm giảm đi niềm say mê, hào hứng chuẩn bị đón xuân của cộng đồng người Việt ở đây.
Ở Việt Nam, có những phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần vào dịp tết. Xa xôi, cách trở, bận rộn đến mấy, người ta cũng đến để du xuân, cầu duyên, cầu tài lộc hay đơn giản chỉ để gặp gỡ thăm hỏi, chúc tết nhau.
Ở đây, muốn tìm hương vị tết, bà con phải ra siêu thị châu Á: Saigon Stores, Nam Soun... Nơi đây bày bán đủ loại vật dụng - bánh mứt truyền thống, hoa mai vàng (giả), phong bao lì xì, bánh tét, bánh chưng, hạt dưa... Vấn đề là người đi mua sắm không được hưởng cái hứng thú như khi đi chợ tết ở Việt Nam.
Hôm nay, các xí nghiệp dịch vụ công ích của thành phố đang gấp rút hoàn thành những công việc cuối cùng để đón Tết. Trước đó, Công ty Môi trường đô thị đã tiến hành tổng vệ sinh toàn thành phố, những đống phế thải tại khu dân cư đã được xúc đi và phun thuốc diệt côn trùng.
Ngày 7/2, UBND thành phố cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ tại 4 địa điểm: Khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận 4), khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1 khu Nam Sài Gòn (Bình Chánh), khu vực đền tưởng niệm Bến Dược (Củ Chi), khu vực ngã tư Giếng Nước (Hóc Môn).
Trong những ngày này mọi công việc chuẩn bị đón năm mới của thành phố đang được gấp rút hoàn thành. Theo các cơ quan chức năng thì những vấn đề về điện, nước, vệ sinh, an toàn giao thông sẽ được đảm bảo.
Hơn 30 bản tham luận của các nhà nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo khoa học về Tết Nguyên đán Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội, đã giới thiệu đầy đủ về phong tục tập quán trong những ngày truyền thống văn hóa này của dân tộc.
Tại Bến miền Tây, giá vé bên ngoài bao giờ cũng cao hơn trong bến khoảng 40.000-60.000 đồng, nhưng nhiều khách vẫn chấp nhận. Một chị đi Quảng Ngãi giải thích: “Những ngày này thà bỏ thêm vài chục nghìn đồng để có chỗ ngồi tốt, còn hơn mua vé mà nhà xe xếp chỗ xấu cũng phải ngồi, cự cãi không lại”.
Chiều qua (5/2) tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có buổi gặp gỡ, đón kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới về ăn Tết cổ truyền. Bà con đã cùng nghe lại những điệu dân ca và thưởng thức hương vị đằm thắm của chiếc bánh chưng xanh quen thuộc.
Hai ngày cao điểm vừa qua của đợt phục vụ Tết, mỗi ngày bến đón 21-22 nghìn lượt khách đi các tỉnh miền Trung và Bắc. Một số tuyến đã được tăng cường xe như Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội. Theo Giám đốc Huỳnh Văn Thanh, trong vài ngày tới số xe sẽ tăng từ 700 lên 1.100 xe/ngày với sức chở 33-34 nghìn hành khách.
Hôm qua, tại quận Thủ Đức, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp chống nạn rải đinh. Theo ông Nhân, công an phải bằng mọi cách giảm 2/3 số điểm vá xe trong thời gian trước Tết; chấn chỉnh lực lượng để kiểm soát, làm sạch mặt cầu.
Chiều 1/2, hơn 150 tờ báo Tết của Hà Nội và nhiều cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn thủ đô, đã tham dự Hội báo Xuân Nhâm Ngọ. Nét nổi bật của các ấn phẩm năm nay là cách trình bày đẹp và hấp dẫn, nội dung phong phú.
Từ lúc đưa lên xe, chiếc bánh luôn được phủ kín trong một tấm khăn đỏ. Khi đã yên chỗ ở Hội chợ Xuân, bánh lại bị quây kín bởi hàng chục tấm vải đỏ chói khác. Ôtô, băng rôn, cờ quạt, thậm chí cả cần cẩu cũng mang màu đặc trưng và dày đặc biểu tượng của hãng tài trợ.
Theo thông báo của UBND TP HCM, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể, cơ sở kinh tế được nghỉ 4 ngày, từ ngày 11 đến 14/2 (nhằm 30 tháng chạp và mồng 1, 2, 3 tháng giêng âm lịch).
Đó là tên chương trình chào đón xuân Nhâm Ngọ, khai mạc tối nay tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tại đây sẽ có triển lãm thư pháp, ngày hội hàng thủ công mỹ nghệ và trưng bày nghệ thuật cây cảnh Hà Nội.
Theo Cảng vụ Tân Sơn Nhất, trong tháng 1, sân bay quốc tế này đã đón khoảng 221.000 lượt khách nhập cảnh, tăng 5% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách đi với mục đích du lịch chiếm gần 50% và hơn 65.000 khách là kiều bào về thăm thân nhân.
Khách nước ngoài đến Việt Nam ăn Tết thường cảm thấy thú vị trước những tập tục này. Đó là một trong những nét đặc trưng của Tết cổ truyền Việt Nam. Tục hái lộc, đúng ra lộc tự nhiên đến càng sớm càng tốt, nhưng hiện nay, nhiều người chủ động đi hái, dù chỉ là một nhành lá non.
TP HCM: 10/2, ngày tổng vệ sinh toàn thành *Lắp đặt bồn hoa trang trí trên các dải phân cách *Một tàu gặp nạn trên biển *Không để tồn đọng thư từ, bưu phẩm trước Tết *Phát hiện 28 trường hợp khai man thương binh liệt sĩ *Cứu trợ 21 hộ dân bị hỏa hoạn.
Chiều qua, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã thông báo như vậy. Trong đó, Hà Nội và TP HCM được phép bắn pháo hoa tầm cao 300-600 m, các địa phương còn lại bắn tầm thấp từ 60 m trở xuống. Thời gian mỗi lần bắn khoảng 15 phút.
Trong các gia đình Nho học xưa, giây phút đầu tiên của năm mới bao giờ cũng là bắt đầu viết lên giấy điều đôi câu đối, một bài thơ hay hoặc chỉ cần một chữ Nhân, Tâm, Phúc, Lộc... Người ta coi đó là dấu hiệu cho một năm mới may mắn và mọi việc đều được như ý.