Ngày 12/7, bà Lân (49 tuổi, bà ngoại Giang) gửi đơn đến Công an quận Gò Vấp (TP HCM) khiếu nại về việc cơ quan công an đã giao chị em bé cho cha - người bị bé tố cáo đánh chết mẹ. Trong đơn, bà ngoại Giang cũng nêu nguyện vọng được nuôi dưỡng các cháu bởi cho rằng sẽ "ảnh hưởng xấu đến tâm lý" con trẻ trong quá trình cơ quan điều tra xác minh tố cáo.
Cùng ngày, Hội liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp cũng liên hệ với công an để nắm tình hình liên quan đến đơn tố cáo của bé Giang và kiến nghị cơ quan điều tra tìm người giám hộ thích hợp cho bé gái 9 tuổi này.
Theo thượng tá Trà Văn Lào (Phó trưởng Công an quận Gò Vấp), cơ quan này cũng tính đến trường hợp tìm người giám hộ phù hợp cho Giang nếu trong thời gian ở với cha ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
“Tuy nhiên, hiện chưa phát hiện dấu hiệu hình sự trong cái chết của người mẹ nên chưa xem xét tước quyền nuôi dưỡng của cha các cháu", vị này cho hay.
Hơn nửa năm sau cái chết của mẹ, bé Giang kể đã tận mắt chứng kiến ba đánh chết mẹ, và được bà ngoại đưa đến công an tố cáo. Theo bé gái 9 tuổi này, sáng hôm xảy ra sự việc (ngày 30/12/2011), ba hỏi mẹ tiền bán hàng đâu. Khi mẹ vừa đưa thì bị tát vào mặt. Sau đó, ba dùng ghế đập vào đầu mẹ Giang, lấy nón bảo hiểm phang vào đầu đến vỡ nón rồi cầm dao đuổi. "Mẹ kêu ba ơi cứu con, ông nội đi xuống nhưng không cứu. Ba đuổi ông đi lên, ông cũng đi lên. Ba đá vào bụng mẹ con. Mẹ con kêu rằng ba đừng đánh nữa... Rồi mẹ kêu anh ơi em không thở được, ba kêu mày xạo với tao à. Rồi ba kêu ông nội phụ đưa mẹ vào bệnh viện...", bé Giang nêu trong đơn. Trình bày lý do đến tận bây giờ mới tố cáo ba, bé Giang viết: "Ba dặn con phải nói với bà ngoại là mẹ té cầu thang. Nếu không nói vậy thì ba sẽ đi tù, tụi con sẽ phải đi bán vé số...". Cùng với đơn tố cáo của bé Giang, gia đình bà Lân còn gửi đến cơ quan điều tra một bản sao được cho là sổ nhận bệnh của Bệnh viện quận Gò Vấp (cơ sở 2) ngày 30/12/2011. Theo đó, chị Trương đã được đưa đến đây cấp cứu trước khi tử vong tại Bệnh viện 175 vào cùng ngày. Bệnh viện ghi nhận chị nhập viện trong tình trạng "lơ mơ, bứt rứt, co giật gồng cứng...". Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của chị Trương được ghi rõ "Bị đánh vào đầu (chồng khai)". Sau khi nhận được thư tố cáo, cơ quan điều tra triệu tập ba bé Giang lên. Ông này sau đó cho biết vợ mình tử vong do ngã cầu thang; nguyên nhân khiến con gái tố cáo mình là do bên ngoại xúi giục. Hai bé gái được cơ quan công an giao cho cha nuôi dưỡng. |
Quốc Thắng
*Tên người bà cùng mẹ con bé gái đã được thay đổi