
- GĐT của ông đã có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, và trở lại cuộc đua giành chức vô địch một cách thuyết phục. Vậy đâu là bí quyết thưa ông?
- Thực ra, chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả bởi trong đội hình, vẫn là những cầu thủ như thế. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi biết sửa sai và rút ra kinh nghiệm sau mỗi trận đấu, nhất là thất bại. Hơn nữa, các cầu thủ của chúng tôi cũng tạo được một ngôn ngữ chung khi thi đấu trên sân. Thành tích không cao của đội hồi đầu mùa cũng là động lực để các cầu thủ tiến lên. Chúng tôi đã chơi tiến bộ hơn nhờ những điều như thế.
- Để GĐT giữ được phong độ cao như hiện tại cho đến cuối mùa bóng, theo ông, điều gì đóng vai trò quyết định?
- Chẳng đội bóng nào có thể giành kết quả mỹ mãn nếu vắng những trụ cột, không có CLB nào đạt vị trí cao với phong độ thiếu ổn định. Nói chung, thành công của một đội bóng là hệ quả của rất nhiều lý do, trong đó, sự ổn định về nhân sự cũng như duy trì phong độ ở mức độ cao đóng vai trò sống còn. Chúng tôi cố gắng bảo vệ 2 điều quan trọng đó để tiếp tục cuộc đua tranh chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn ở những vòng cuối cùng.
- Có bao nhiêu phần trăm, đội bóng của ông sẽ bảo vệ thành công chức vô địch?
- Thật nguy hiểm khi vừa giành chiến thắng đã nghĩ mình là ứng viên vô địch. Chúng tôi không bao giờ nghĩ xa như thế, dù các cầu thủ quyết tâm hoàn thành mục tiêu bảo vệ danh hiệu của mình. Tôi cũng như các cầu thủ đã xác định sẽ nỗ lực từng trận một. Hiện tại, chúng tôi phải học cách quên, học cách đẩy chức vô địch ra khỏi đầu để thi đấu tốt sau mỗi vòng đấu.
- Theo ông, đội bóng nào có cơ hội giành chức vô địch V-League mùa này?
- Hiện tại, các đội bóng lớn đang tăng tốc, người thì ôm giấc mơ vô địch, kẻ thì cố gắng thoát khỏi đáy bảng xếp hạng. Những cuộc đua này khiến cho cục diện của V-League 2006 thêm khó đoán. Theo tôi, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương, HAGL là những đội bóng có cơ hội hơn cả, tất nhiên là cùng với GĐT (cười)
Minh Hải thực hiện