Tôi ho nhiều ngày không khỏi, rất mệt mỏi, có nên dùng mẹo dân gian như ngậm chanh mật ong, nước gừng… để chữa? (Vân Anh, 36 tuổi, Hà Nội).
Các loại thảo mộc có thể giúp giảm các triệu chứng ho khô gồm mật ong nguyên chất, rễ cây cam thảo, lá kinh giới, gừng, tỏi...
Uống mật ong, ngậm kẹo ho, súc miệng bằng nước muối, uống nhiều nước… giúp người bệnh giảm các triệu chứng ho và cảm lạnh.
Bố mẹ có thể giảm ho cho trẻ bằng các cách như dùng máy tạo ẩm, nước muối sinh lý, mật ong.
Nên uống chanh pha mật ong vào thời điểm nào trong ngày, liều lượng bao nhiêu? Tôi mắc Covid-19 được 5 ngày, rất đau rát họng, ho có đờm. (Lan, Hà Nội)
Gia đình trang bị thuốc hạ sốt, giảm đau, nhiệt kế, siro ho cảm thảo dược... giúp chủ động sơ cứu, phòng bệnh, đảm bảo sức khỏe các thành viên.
Việc sử dụng chung các sản phẩm với người lớn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe của trẻ.
Bạn ngâm chanh đào, quất với mật ong, tỏi ngâm, uống mỗi sáng hay tối phòng và trị ho hiệu quả.
Các mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước cam hoặc ăn trái cây tươi, vệ sinh mũi họng và theo dõi nhiệt độ thường xuyên.
Trẻ có thể ho do nhiễm trùng, trào ngược acid dạ dày, hen suyễn, dị ứng, viêm xoang...
Nếu bạn bị ho khan, hãy lấy vài quả lê, xay nhuyễn rồi hấp cách thủy với đường phèn, ăn sẽ giúp thanh nhiệt, giảm ho.
Con tôi 32 tháng, hay bị ho, khi ho cảm giác như có đờm dính ở họng và cháu cố gắng ho để tống ra. Cháu không chảy nước mũi và chỉ hay bị ho vào ban đêm.
Do môi trường sống có nhiều khói bụi nên tôi hay bị rát và khô cổ, gây ra ho nhưng phần lớn là ho khan. Xin bác sĩ cho biết cách hạn chế bệnh vì mỗi lần như vậy tôi thấy rất khó chịu và bất tiện.
Khi bị ho tôi không dám uống thuốc do bị dị ứng với một số loại kháng sinh. Tôi nghe nói các cây thuốc như tần, gừng, tràm và bạc hà có thể chữa ho. Xin bác sĩ cho biết tác dụng của các loại thảo dược này.
Con tôi bị ho dị ứng khói thuốc lá và khi gặp bụi khói. Xin bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị.