Tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Thanh Hóa chiều 29/12, ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế, nhận được nhiều câu hỏi về hoạt động mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm... phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Ông Hùng cũng nhận được phản ánh về việc chưa thực hiện đúng quy định về cung cấp thông tin cho báo chí, có biểu hiện né tránh.
Được mời nêu ý kiến, ông Trịnh Hữu Hùng "xin 7 phút" để giải đáp song không trả lời đúng trọng tâm nên liên tục bị chủ tọa nhắc nhở. Ông Hùng sau đó giải thích chậm trễ do "bận phòng chống dịch, thời gian không đủ để trả lời câu hỏi của tất cả mọi người".

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá - Trịnh Hữu Hùng giải thích việc chậm trễ cung cấp thông tin cho báo chí, chiều 29/12. Ảnh: Lê Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nói phản ánh của báo chí về tồn tại nêu trên ở Sở Y tế là "đúng thực tế". "Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà lại bảo 5 ngày nữa mới trả lời là không được. Nếu anh bận, phải cử Phó giám đốc hoặc cán bộ khác phát ngôn ngay", ông Tuấn nêu rõ, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế nghiêm túc rút kinh nghiệm và không được tái diễn tình trạng này.
"Chúng ta có Luật báo chí và các nghị định, văn bản về việc phát ngôn, cung cấp thông tin. Các cơ quan phải thực hiện nghiêm túc. Đây là việc quan trọng", ông Tuấn nói thêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp báo chiều 29/12. Ảnh: Lê Hoàng
Theo thông tin tại cuộc họp báo, thời gian qua, ngành Y tế Thanh Hóa đã chi 28,2 tỷ đồng mua sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm của Công ty Việt Á. Đến nay cơ quan điều tra chưa làm việc với ngành chức năng của tỉnh về việc mua sắm này. Về phía lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cũng khẳng định "không nhận hoa hồng" từ gói thầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho hay, đã yêu cầu Thanh tra tỉnh đưa vấn đề mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm phòng chống dịch Covid-19 vào kế hoạch thanh tra trong năm 2022, "không riêng nội dung liên quan Công ty Việt Á mà cả các đơn vị cung ứng khác".
Về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2021, lãnh đạo tỉnh cho hay tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, đứng thứ 5 trên 63 tỉnh, thành cả nước (sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai và Ninh Thuận); thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 36.500 tỷ đồng, vượt 37,4% dự toán.