![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN |
7 ứng cử viên trung ương gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ủy viên Ủy ban Kinh tế ngân sách; bà Trần Thị Quốc Khánh, ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban luật pháp chính sách, TƯ Hội liên hiệp phụ nữ VN; Hòa thượng Thích Thanh Tứ, giáo phẩm hòa thượng, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự TƯ giáo hội Phật giáo VN; ông Nguyễn Ngọc Đào, Phó trưởng khoa Đào tạo bồi dưỡng công chức, tại chức, Học viện hành chính quốc gia và ông Ngô Anh Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.
Danh sách ứng cử viên của thành phố có bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Sở Công an; ông Đặng Văn Khanh, Viện trưởng Viện KSND thành phố...
Trong 30 người ứng cử của Hà Nội, có 2 giáo sư, 7 tiến sĩ, còn lại đều có trình độ từ ĐH trở lên. Người trẻ nhất là Bùi Văn Kiên, sinh năm 1979, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng tổ chức Công ty Cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực 1. Cao tuổi nhất là giáo sư, Viện trưởng Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm Hoàng Đình Hòa, sinh năm 1948.
Số ứng cử viên tự do của Hà Nội (6 người) được đưa vào danh sách chính thức gấp 3 lần so với kỳ bầu cử Quốc hội khóa 11. Số ứng cử viên trung ương được giới thiệu về Hà Nội giảm 1.
37 ứng cử viên sẽ được phân về 7 đơn vị bầu cử. Cử tri thủ đô sẽ chọn ra 21 đại biểu đại diện tại cơ quan lập pháp tối cao.
Hồng Khánh