![]() |
|
Bà Thanh và một bị cáo đồng phạm trước vành móng ngựa. Ảnh: P.V |
Theo cáo trạng, sáng 4/9/2007, Công an Hà Nội phát hiện bà Thanh và một số người khác đang tổ chức xẻ thịt hổ để nấu cao. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 2 con hổ đã chết, 4 ngà voi, 8 đầu bò rừng, 2 đầu hươu cùng nhiều bao đựng xương động vật các loại...
Đây là lần đầu tiên các lực lượng chức năng Hà Nội bắt quả tang vụ nấu cao hổ ngay giữa thủ đô. Cơ quan điều tra xác định tham gia vụ việc là chủ nhà Nguyễn Thị Thanh cùng Trần Văn Đế (y sĩ y học cổ truyền), Chu Văn Biên và Nguyễn Đức Thiệp.
Tại cơ quan công an, Thanh khai số hổ trên được nhập từ Myanmar, chuyển qua Lào, Thái Lan rồi đưa về Việt Nam. Đây là loại Panthera Tigris SPP, thuộc nhóm cấm vận chuyển, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, sử dụng, tàng trữ, xuất nhập khẩu. "Hàng" được hai người bạn của chồng Thanh mang đến. Tuy nhiên, trước khi vụ việc được phát hiện ít ngày, chồng của người phụ nữ này đã qua đời do tai nạn.
Theo lời Thanh, sau khi chế biến, mỗi lạng cao hổ có giá khoảng 6,5 triệu đồng. Hôm nay, xét thái độ thành khẩn, ăn năn của các bị cáo, TAND Hà Nội tuyên phạt Thanh án 30 tháng tù giam. 3 đồng phạm còn lại nhận hình phạt tù treo, án 24-30 tháng.
Trước khu vụ án này được đưa ra xét xử, đầu tháng 1, Công an Hà Nội lại vừa phát hiện một vụ buôn bán hổ sống, dựng lò nấu cao với quy mô lớn và chuyên nghiệp khác ngay tại huyện Thanh Trì.
Hoàng Khuê
