Chiều 26/4, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương đã làm việc với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam về lượng má, đùi gà sắp hết hạn sử dụng, trữ trong kho lạnh Swire. Cơ quan chức năng cho rằng những túi gà đông lạnh này cận hạn dùng và có hình thức ghi nhãn, hạn sử dụng được cho là dễ dàng bóc gỡ, dán lại thời hạn sử dụng.
Đại diện công ty đã xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh đối với 800 kg má đùi gà. Trong số này, C.P cho rằng chỉ có 40 kg thịt má đùi gà có hạn sử dụng đến ngày 26/4, số còn lại đát đến ngày 20/6.
Nhiều sản phẩm thịt gà cận đát của Công ty C.P bị phát hiện có bao bì, tem nhãn không phù hợp. Ảnh: H.L. |
Công ty này cho biết đã tiến hành thu hồi 40 kg thịt gà hết hạn để xử lý. "Do đây là sản phẩm hết hạn dùng phải đem đi tiêu hủy nên chúng tôi đã cho vào các túi nhỏ để giao trả lại cho nhà thầu nuôi gà của công ty", đại diện chủ hàng giải thích và cam kết sẽ thay đổi hình thức ghi nhãn, hạn dùng bằng cách in trực tiếp lên bao bì.
Ông Tạ Trọng Khang - Phó Chi cục Thú y Bình Dương cho biết, theo quy định, cơ quan chức năng vẫn phải cấp phép kiểm dịch cho chủ hàng để vận chuyển, lưu hành thực phẩm dù chỉ còn vài giờ nữa là hết hạn dùng.
"Đây là bất cập lớn cho công tác kiểm dịch các sản phẩm động vật. Chúng tôi sẽ kiến nghị Cục không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm chỉ còn 1-2 ngày là hết hạn sử dụng mà phải lưu kho đến ngày hết hạn thì đưa đi xử lý, tiêu hủy trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng", ông Khang nói.
Cơ quan chức năng Bình Dương đang trong đợt kiểm tra các kho hàng đông lạnh trên địa bàn để truy tìm thực phẩm kém chất lượng, sau khi phát hiện hơn 8 tấn thịt thối trong một container đông lạnh ở Thuận An. Một phần trong số 8 tấn thịt thối này nghi ngờ có dấu hiệu liên quan đến lô 2,2 tấn thịt thối bị "cướp" ngay trên hố tiêu hủy tại Đồng Nai hôm 18/4.
Tuệ Mẫn - Hoàng Lê