Tòa xác định bị cáo Hùng cầm đầu buôn lậu 9.300 hộp thuốc trị ung thư không đạt tiêu chuẩn, kiến nghị làm rõ việc chi hoa hồng cho các bác sĩ.
Ngoài mức án cho các bị cáo, TAND TP HCM kiến nghị làm rõ việc chi hoa hồng, xem xét sai phạm cán bộ duyệt cho VN Pharma nhập thuốc H- Capita.
Bệnh viện K Trung ương hôm 29/8 thông báo thuốc H-Capita của VN Pharma chưa từng được sử dụng, sau khi nhiều bệnh nhân lo lắng về chất lượng thuốc.
Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng khi thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế "phải rất nghiêm túc".
Theo Thứ trưởng Y tế, việc em chồng bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc ở VN Pharma không thuộc diện thông tin phải báo cáo.
Trước nhiều quan điểm trái chiều về việc xử cựu Chủ tịch VN Pharma tội Buôn lậu là chưa đúng, VKSND cấp cao rút hồ sơ lên nghiên cứu.
Chỉ sau 3 năm thành lập, VN Pharma với quy mô vốn điều lệ vài chục tỷ đã cán mốc doanh thu nghìn tỷ đồng.
Nguyên tắc trúng thầu là giá năm sau rẻ hơn năm trước, nên thuốc kém chất lượng dễ thắng để ra thị trường, theo bà Phạm Khánh Phong Lan.
Ban chỉ đạo 389 cho rằng ngoài Cục Quản lý Dược, Cục An toàn Thực phẩm cũng nằm trong danh sách cần phải thanh tra.
Cho là có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội, VKSND Cấp cao kháng nghị theo hướng hủy án sơ thẩm vụ VN Pharma để điều tra lại.
Bộ Y tế ngày 23/10 trả lời 11 câu hỏi tòa đặt ra tại phiên xử phúc thẩm vụ VN Pharma, khẳng định "làm đúng quy trình".
Tại họp báo Chính phủ chiều 30/8, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến nhận được câu hỏi về sự trung thực của Bộ trưởng khi 'có em chồng làm ở VN Pharma'.
Theo Bộ Y tế, VN Pharma được cấp phép nhập khẩu lô thuốc Capita chữa ung thư năm 2013 là đúng quy định, không có ưu ái.
Việc cấp phép cho VN Pharma, xây dựng công trình trên bán đảo Sơn Trà, Metro Hà Nội đội vốn... là những dự án chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).
TP HCMChủ tọa phiên xử Cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng đề nghị tất cả người tham gia tố tụng không được sử dụng tài liệu chưa giải mật.
Nguyễn Minh Hùng giảm sút sức khoẻ, trí nhớ, sau 2 năm bị bắt giam để điều tra hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.
VKSND Tối cao cáo buộc Thứ trưởng Trương Quốc Cường 3 lần nhận phản hồi của Bộ Y tế Canada và A03 (Bộ Công an) về thuốc giả song không thu hồi, tiêu huỷ.
Cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm bị cáo buộc lập khống 15 hợp đồng mua thuốc giả, sửa logo nhà sản xuất, đóng con dấu giả và thổi giá thuốc gấp đôi.
VKSND Tối cao cho rằng các hồ sơ thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada được "ưu tiên" thẩm định trước 926 hồ sơ khác; 4 lần "qua cửa" xét duyệt dù thiếu mọi tiêu chí quan trọng.