Hạn chế về năng lực giám sát và chế áp điện tử khiến quân đội Hàn Quốc không ngăn được UAV Triều Tiên xâm nhập không phận suốt nhiều giờ.
Quân đội Hàn Quốc đề xuất chi 441 triệu USD trong 5 năm tới để trang bị các loại vũ khí có khả năng phát hiện, ngăn chặn UAV.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ đáp trả không do dự mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên, bất chấp nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup xin lỗi trong phiên họp quốc hội vì thất bại trong việc bắn hạ 5 UAV Triều Tiên xâm phạm không phận.
Tổng thống Yoon đã ra lệnh quân đội có biện pháp đáp trả lập tức và bắn hạ mục tiêu, khi phát hiện UAV Triều Tiên xâm nhập không phận ngày 26/12.
Hàn Quốc điều động hàng loạt tiêm kích và trực thăng truy đuổi vật thể nghi là UAV, trước khi phát hiện đó là một đàn chim.
Hàn Quốc duyệt dự án hơn 2,7 tỷ USD để nâng cấp lực lượng tiêm kích hạng nặng F-15K nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc phóng thử tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, song không báo trước khiến dân chúng tưởng đây là UFO hoặc tên lửa Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng ba tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo.
Lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh phát triển ICBM mới và tăng tốc chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm đối phó Mỹ và đồng minh.
Tổng thống Yoon Suk-yeol nói rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục khiêu khích, yêu cầu quân đội Hàn Quốc sẵn sàng trả đũa mọi động thái của đối phương.
Tổng thống Hàn Quốc nói nước này và Mỹ đang thảo luận tổ chức tập trận hạt nhân chung để đối phó các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Ông Kang Sun-nam được bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, thay thế ông Ri Yong-gil, người được chọn làm bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động.
Ông Biden nói rằng Washington không thảo luận tổ chức diễn tập hạt nhân hiệp đồng với Seoul, trái ngược với tuyên bố của người đồng cấp Hàn Quốc.
Nhà Trắng cho biết Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch về một phản ứng phối hợp hiệu quả trong trường hợp Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu khả năng đình chỉ thỏa thuận quân sự ký với Bình Nhưỡng năm 2018 nếu UAV Triều Tiên tiếp tục xâm phạm không phận Hàn Quốc.
Quân đội Hàn Quốc thừa nhận UAV Triều Tiên đã bay vào vùng cấm quanh Văn phòng Tổng thống hôm 26/12/2022, đảo ngược quan điểm suốt nhiều ngày qua.
Quan chức Ukraine cho biết Nga đưa ra đề xuất ngừng bắn bằng thỏa thuận chia cắt lãnh thổ, giống mô hình ở bán đảo Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc đang xem xét mua tổ hợp Sky Spotter được mệnh danh là "mắt thần" của Israel trong nỗ lực tăng cường năng lực phát hiện UAV Triều Tiên cỡ nhỏ.
Triều Tiên cho rằng Tổng thư ký LHQ "hành động nguy hiểm và tiêu chuẩn kép" sau khi ông chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.