Tổng thống Iran sắp thăm Nhật
Tổng thống Hassan Rouhani sẽ đến thăm Nhật vào ngày 20/12, trong bối cảnh lệnh cấm vận bủa vây Iran.
Ông Abe Shinzo sinh ra trong một gia đình ba đời làm chính trị. Ông nội Nobusuke Kishi của ông từng là nắm giữ chức vụ thủ tướng Nhật Bản. Bố của ông, Shintaro Abe cũng từng nắm giữ chức vụ Ngoại trưởng Nhật Bản.
Vào năm 1993, ông Abe thay thế vị trí của cha mình trong quốc hội và con đường chính trị của ông bắt đầu rộng mở.
Khi giữ chức phó thủ tướng dưới thời ông Junichiro Koizumi, ông Abe nổi tiếng là một chính trị gia có lập trường cứng rắn với Triều Tiên. Sau này, ông được chính cựu thủ tướng Koizumi chọn làm người kế nhiệm.
Vào năm 2006, ở tuổi 52, ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật Bản trẻ nhất kể từ sau chiến tranh. Tuy nhiên, khi mới lên nắm quyền được một năm, ông Abe buộc phải từ chức do căn bệnh viêm loét đại tràng.
Vào năm 2012, ông Abe trở lại ứng cử với tỷ lệ ủng hộ của cử tri lên tới 60% và trở thành Thủ tướng Nhật Bản có sức ảnh hưởng hơn cả các Thủ tướng tiền nhiệm.
Sau 3 nhiệm kỳ cầm quyền, tháng 8/2020, ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức vì sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng. Kế nhiệm ông là Cựu chánh văn phòng nội các - Ông Suga Yoshihide.
Ngày 8/7/2022, ông bị ám sát khi đang diễn thuyết tại thành phố Nara để vận động cho đảng Dân chủ tự do trước cuộc bầu cử thượng viện diễn ra ngày 10/7.
Tổng thống Hassan Rouhani sẽ đến thăm Nhật vào ngày 20/12, trong bối cảnh lệnh cấm vận bủa vây Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho hay nước này đang báo động trước nguy cơ Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm trung, trong khi Hàn Quốc nâng mức cảnh giác đối với "mối đe dọa nghiêm trọng".
> Hàn tố Triều tấn công ngân hàng
> Triều Tiên có thể thử nhiều tên lửa
> Kim Jong-un thống lĩnh báo chí thế giới
Ông Shinzo Abe tố cáo Trung Quốc "leo thang khiêu khích và gây căng thẳng", sau khi Tokyo tố cáo hải quân Trung Quốc đưa radar chiến đấu nhắm vào các mục tiêu là tàu chiến của Nhật.
> Trung Quốc hướng radar ngắm bắn vào tàu Nhật Bản