Tiết kiệm và trả nợ đúng hạn giúp giảm lo âu, tăng sự hài lòng trong cuộc sống, bất kể thu nhập cao hay thấp.
TS Lê Thị Quỳnh Trang cùng các nhà khoa học tại Nhật Bản đã tìm ra phương pháp giúp làm giảm dòng nhiệt trên vật liệu giúp bảo vệ bề mặt cho tàu vũ trụ và vệ tinh.
Trò chơi điện tử do nhóm sinh viên phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện cử chỉ tay và hỗ trợ phục hồi chức năng cho bộ phận này.
Xốp xơ mướp do nhóm nghiên cứu của TS Trần Thị Việt Hà (32 tuổi) chế tạo có tác dụng phân tách dầu và vi nhựa khỏi nước, giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường.
Hệ thống cảnh báo sớm của nhóm nghiên cứu Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (INST) giúp cung cấp dữ liệu chính xác, hỗ trợ kiểm soát sự cố phóng xạ.
Khi qua đời ở tuổi 31, Henrietta Lacks không hề biết những tế bào ung thư của cô sẽ cứu sống hàng triệu sinh mang trên thế giới nhiều năm sau.
Nhóm các nhà khoa học tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tìm và xác định được 2 loài sâm quý ngoài thiên nhiên tại Tuyên Quang và Hà Giang.
Chân sinh học do nhóm nghiên cứu của TS Trần Minh (28 tuổi) phát triển chỉ nặng 3 kg, giúp bệnh nhân bị cụt chi đi lại thoải mái như bình thường.
Theo chuyên gia Viện Địa chất, hiện tượng sụt đất ở một số khu dân cư xảy ra do tầng phủ nằm trên đá cacbonat bị xói ngầm vào hang động các-tơ (Karst) nằm dưới.
Tận dụng vỏ trấu, nhóm nghiên cứu của PGS. TS Lê Mỹ Loan Phụng thiết kế vật liệu chế tạo pin Li-ion với giá thành rẻ.
Sử dụng kho dữ liệu hàng trăm triệu từ, nhóm nhà khoa học tại TP HCM xây dựng thành công hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ.
Màu sắc của đại dương thay đổi đáng kể trong 20 năm qua, nhiều khả năng nguyên nhân đến từ biến đổi khí hậu do hoạt động của con người.
Ứng dụng công nghệ cảm biến điện hóa, nhóm sinh viên Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) phát triển thiết bị có thể xác định dư lượng kháng sinh trong sữa, thịt, hải sản… ở nồng độ thấp.
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học New South Wales phát hiện đường hô hấp trên là nơi dễ tích tụ những hạt vi nhựa lớn nhất.
Châu Âu ấm lên nhiều hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980 và có thể sẽ đón thêm những đợt nắng nóng chết người.
Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Copehagen cho rằng nước xuất hiện trên Trái Đất khi hành tinh hút bụi và băng trong quá trình hình thành.
Nhóm sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM tạo muối ăn từ mai mực có độ mặn tương đương, nhưng hàm lượng natri chỉ bằng 1/3 so với muối thường.
Các chuyên gia dùng tế bào gốc để tạo mẫu phôi người mà không cần trứng hay tinh trùng, giúp hiểu thêm về thời kỳ đầu của phôi thai.
Nhóm nhà khoa học tại TP HCM ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán tình trạng bệnh viêm ruột thừa cấp, độ chính xác trên 85%.
Nhà leo núi thường phải đối mặt với điều kiện như địa ngục khi tìm cách vượt qua "vùng chết" ở độ cao trên 8.000 m, nơi có ít oxy đến mức cơ thể bắt đầu chết dần từng phút một.