Đức và Italy triệu đại sứ Myanmar để lên án hành vi sử dụng bạo lực với người biểu tình, kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi.
Các ngoại trưởng ASEAN sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt vào ngày 2/3 để thảo luận tình hình Myanmar, trong bối cảnh bạo lực leo thang tại nước này.
Cộng đồng quốc tế ngày càng gia tăng áp lực lên quân đội Myanmar, khi biểu tình bạo lực vẫn nhấn chìm quốc gia Đông Nam Á hậu đảo chính.
Việt Nam sắp xếp chuyến bay vào ngày 4/3, khuyến cáo 390 công dân chú ý về thời gian di chuyển ra sân bay.
Nhật Bản lo ngại rằng nếu áp lệnh trừng phạt với quân đội Myanmar, họ có thể mất đi mối quan hệ, ảnh hưởng và lợi ích dày công xây dựng.
Người Việt ở Myanmar bất an vì công việc đình trệ, lúc làm lúc nghỉ, thậm chí mất việc, trong khi "luôn nghe thấy tiếng súng nổ bên tai" hậu đảo chính.
Ngoại trưởng do chính quyền quân đội Myanmar bổ nhiệm nêu các vấn đề về "bất thường bầu cử" tại nước này khi dự phiên họp đặc biệt với ASEAN.
Cảnh sát mạnh tay trấn áp khiến 38 người chết, hàng trăm người bị bắt trong cuộc biểu tình đẫm máu nhất tại Myanmar hôm 3/3.
Ngoại trưởng Malaysia cho rằng thiết lập cơ chế ba bên giữa Myanmar với ASEAN và cường quốc ngoài khu vực là một trong ba cách giải quyết khủng hoảng.
Hai chuyến bay đưa gần 400 hành khách từ Myanmar về nước hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng, chiều 4/3.
Ba cảnh sát Myanmar vượt qua biên giới bang Mizoram, đông bắc Ấn Độ xin tị nạn để không phải thực thi mệnh lệnh của chính quyền quân sự.
Các dân tộc thiểu số Myanmar với đảng và tổ chức vũ trang riêng có thể là yếu tố thay đổi tình hình hỗn loạn sau đảo chính ở nước này.
Singapore kêu gọi công dân ở Myanmar nên cân nhắc rời khỏi nước này càng sớm càng tốt do bạo lực leo thang sau cuộc đảo chính quân sự.
Binh sĩ và cảnh sát vũ trang Myanmar bị cáo buộc sử dụng mạng chia sẻ video TikTok để dọa giết người biểu tình phản đối đảo chính.
Thêm 16 cảnh sát Myanmar vượt biên sang Ấn Độ xin tị nạn để không phải thực thi mệnh lệnh quân đội, và con số được cho là sẽ tăng.
Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và doanh nghiệp quân đội Myanmar vào danh sách đen thương mại, nhưng lệnh trừng phạt dường như có ít tác động.
Mỹ đóng băng một tỷ USD tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York khi quân đội Myanmar muốn rút khoản tiền này, vài ngày sau đảo chính.
UNICEF lên án tình trạng bạo lực ở Myanmar sau đảo chính quân sự, khiến nhiều trẻ em thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt bớ tùy tiện.
Kể từ khi đến Thái Lan làm việc vài năm trước, Own Mar Shwe hàng tháng gửi tiền về cho gia đình ở Myanmar mua thực phẩm và thuốc men.
Cảnh sát Myanmar nổ súng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính tại thành phố Mandalay hôm nay, khiến một người chết, nhân chứng cho biết.