Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres phản đối việc "sử dụng bạo lực gây chết người" ở Myanmar sau vụ hai người biểu tình chống đảo chính thiệt mạng hôm 20/2.
Hai người thiệt mạng ở Mandalay hôm nay khi cảnh sát nổ súng để giải tán những người phản đối cuộc đảo chính quân sự.
Mỹ lên án việc sử dụng bạo lực đối với người biểu tình sau cái chết của một cô gái, đồng thời kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực.
Bộ Ngoại giao Anh thông báo áp lệnh trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar cùng hai tướng vì cáo buộc vi phạm nhân quyền sau cuộc đảo chính.
Na Uy quyết định đóng băng viện trợ song phương cho Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Đông Nam Á hồi đầu tháng.
Người biểu tình thuộc mọi tầng lớp xã hội tiếp tục xuống đường, từ trung tâm thành phố Yangon đến cố đô Bagan, để lên án cuộc đảo chính.
Năm chiến đấu cơ xuất hiện ở Mandalay hôm nay khi người dân cả nước tiếp tục biểu tình, động thái dường như thể hiện sức mạnh quân sự.
Mỹ cho biết nước này kinh hoàng vì ngày biểu tình đẫm máu ở Myanmar và kêu gọi quốc tế truy cứu trách nhiệm những người đứng sau.
Tin Maung Naing, quyền đại sứ tại LHQ do chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm, bất ngờ tuyên bố từ chức mà không nêu lý do.
Các nhà hoạt động Myanmar tuyên bố họ sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình, sau khi 38 người chết trong ngày biểu tình trước đó.
Cảnh sát Myanmar bất ngờ nổ súng sau khi dùng hơi cay và lựu đạn choáng để giải tán đám đông, khiến nhiều người thương vong, theo các nhân chứng.
Kyal Sin mặc chiếc áo phông in dòng chữ "Mọi chuyện sẽ ổn" khi tham gia biểu tình ở Mandalay, nhưng cô bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó.
Đặc phái viên LHQ cho biết quân đội Myanmar nói rằng họ sẵn sàng đương đầu các lệnh trừng phạt và cô lập sau cuộc đảo chính ngày 1/2.
Nhiều ý kiến cho rằng khả năng hòa giải giữa chính quyền quân đội và bà Suu Kyi rất khó xảy ra. Việc đàn áp không giúp quân sự củng cố quyền lực mà khiến nước này đối mặt với xung đột, đói nghèo, bất bình đẳng...
Lực lượng an ninh Myanmar nổ súng vào người biểu tình hôm nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, đánh dấu ngày bạo lực nhất kể từ sau đảo chính.
Bốn người bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở vùng Sagaing, trong khi hai người thiệt mạng ở thành phố Mandalay, các bác sĩ hôm nay cho biết.
Win Myint, tổng thống Myanmar bị lật đổ sau đảo chính, bị cáo buộc vi phạm hiến pháp và các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19.
LHQ khó xử khi đại sứ Kyaw Moe Tun nói ông vẫn là đại diện chính thức của đất nước, trong khi chính quyền quân sự bổ nhiệm người khác.
Cảnh sát Myanmar bị tố bắn đạn thật giải tán biểu tình, khiến hai người nguy kịch, chỉ một ngày sau khi quân đội yêu cầu không dùng đạn thật.
Quân đội Myanmar bắt Cố vấn Suu Kyi và tiếp quản quyền lực ngày 1/2, khởi đầu một tháng với hàng loạt cuộc biểu tình khiến hơn 20 người chết.