Để giảm lo ngại về cuộc khủng hoảng của 'quả bom nợ' Evergrande, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) liên tục bơm tiền vào thị trường.
Trung Quốc chưa phát tín hiệu cho thấy sẽ cứu trợ Evergrande, nhưng yêu cầu doanh nghiệp này phải tránh vỡ nợ trái phiếu ngắn hạn bằng USD.
Nhà chức trách Trung Quốc đang yêu cầu các chính quyền địa phương sẵn sàng đón "bão" có thể đến trong trường hợp Evergrande sụp đổ.
Khủng hoảng nợ của Evergrande Group có thể không tới mức như “khoảnh khắc Lehman phá sản” nhưng vẫn đủ ám ảnh không ít bên.
Ở nhiều nước, việc một tập đoàn nợ hơn 300 tỷ USD sụp đổ sẽ gây chấn động cả nền kinh tế, nhưng ở Trung Quốc thì chưa chắc.
Với kế hoạch bán 1,75 tỷ cổ phần trong một ngân hàng ở Trung Quốc, Evergrande có thể thu về số tiền 1,5 tỷ USD.
Biến thể Delta, trần nợ của Mỹ, khủng hoảng năng lượng Trung Quốc và sự leo thang giá hàng hóa đang ngăn cản sự trở lại của kinh tế toàn cầu.
Quả bom nợ Evergrande (Trung Quốc) gián tiếp cảnh báo rủi ro tiềm ẩn của thị trường địa ốc Việt Nam trước khó khăn do đại dịch.
Vừa kịp trả 83,5 triệu USD hôm 22/10, nhưng Evergrande sẽ phải tiếp tục chạy tiền thật nhanh để tránh vỡ nợ trong lúc kinh doanh khó khăn.
Cổ phiếu của Evergrande New Energy Vehicle Group tăng 17% sau khi tập đoàn này tuyên bố sản xuất xe điện sẽ là lĩnh vực chính trong 10 năm tới.
Các cụm dịch vẫn bùng phát khiến người Trung Quốc ngần ngại mua sắm, tác động xấu đến nỗ lực cân bằng kinh tế của nước này.
Giới chức Trung Quốc yêu cầu tỷ phú Hui Ka Yan sử dụng tài sản cá nhân để giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ ngày càng trầm trọng của Evergrande.
Yango Group, một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, đang tìm cách gia hạn thanh toán ba khoản trái phiếu USD.
Hàng tỷ USD tài sản của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang đỏ mắt tìm người mua trong bối cảnh thị trường ảm đạm.
Thị trường bất động sản Trung Quốc có thể gặp nhiều khó khăn hơn, ngay cả khi cuộc khủng hoảng Evergrande dường như đang lắng xuống.
Đám đông la hét "mở cửa" bên ngoài một văn phòng tiếp dân ở Bắc Kinh, giận dữ khi hãng địa ốc China Oceanwide Holdings gặp rắc rối tài chính.
Kinh tế tăng chậm lại là cái giá mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẵn sàng trả để giảm phụ thuộc vào bất động sản.
Hui Ka Yan có thể đã bán tài sản cá nhân và thế chấp cổ phiếu để có tiền vực dậy hãng bất động sản đang nợ nần chồng chất.
Để công ty không vỡ nợ, ông chủ tỷ phú của nhiều hãng địa ốc Trung Quốc đã chi ra khoảng 3,8 tỷ USD.
Số cổ phần của Evergrande trong HengTen Networks mà Li Shao Yu mua với 273 triệu USD giờ có giá gần 860 triệu USD.