Tâm lý thận trọng bao trùm trước mùa kết quả kinh doanh bán niên có thể khiến VN-Index đi ngang trong vùng 830-870 điểm.
Hơn 250 cổ phiếu giao dịch trong sắc xanh giúp VN-Index đóng cửa phiên đầu tuần trên mốc 860, tăng gần 14 điểm so với tham chiếu.
Từ ngày đầu chỉ 2 cổ phiếu giao dịch, nay số tài khoản, vốn hóa, thanh khoản của chứng khoán Việt đã tăng tới hàng nghìn lần.
Áp lực chốt lời khiến VN-Index rơi nhanh trong những phút cuối nhưng không mất sắc xanh, qua đó duy trì mạch tăng 6 phiên liền.
Chủ tịch Dragon Capital Dominic Scriven tin tưởng những nhà đầu tư mới tham gia có thể tồn tại và đóng góp lâu dài cho thị trường chứng khoán.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để cá nhân đủ 15 tuổi tham gia thị trường chứng khoán khi người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Áp lực xả hàng khiến VN-Index về sát tham chiếu vào cuối phiên, nhưng sau đó bật lại và vượt mốc 881 điểm nhờ các cổ phiếu vốn hoá lớn.
Chuyên gia cho rằng yêu cầu vốn thấp, thanh khoản cao là thỏi nam châm hút dòng tiền đổ vào chứng khoán trong những tháng gần đây.
Bộ Tài chính sắp cho các công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch từ xa với điều kiện có biện pháp và công nghệ xác minh khách hàng.
VN-Index chốt phiên cuối tháng 9 tại 905,21 điểm, tăng nhẹ nhờ lực mua dâng cao trong những phút cuối phiên chiều.
VN-Index giữ mạch tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiệm cận mốc 915 điểm nhờ lực mua đồng thuận bất chấp khối ngoại tiếp tục xả hàng.
Nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép hút dòng tiền, giúp VN-Index lên gần 1.030 điểm với thanh khoản HoSE hơn 10.000 tỷ đồng.
Phiên ATC hôm nay chỉ khoảng 4 triệu cổ phiếu được sang tay, dù trước đó thị trường giao dịch hưng phấn với thanh khoản từ sáng xấp xỉ 580 triệu cổ phiếu.
Từ dự báo bi quan khi đại dịch bùng phát, chứng khoán càng về cuối năm càng thăng hoa, dòng tiền xoay vòng giữa nhóm ngân hàng, thép, bất động sản và chứng khoán.
Trong khi khối ngoại chuyển sang xả hàng, nhà đầu tư nội vẫn quyết liệt mua vào, góp phần đưa số cổ phiếu sang tay phiên hôm nay lập kỷ lục mới.
Hệ thống đo lường khối lượng giao dịch và thanh khoản trên sàn TP HCM gần như đứng yên từ 14h, ghi nhận phiên thứ ba liên tiếp gặp sự cố.
Ông Lê Hải Trà cho rằng khối lượng lệnh của nhiều công ty chứng khoán tăng 3-12 lần khiến Sở không thể kiểm soát dù "hệ thống vẫn bình thường".
Áp lực bán tháo lan từ đầu phiên sáng khi mở cửa khiến thị trường chìm trong sắc đỏ.
Áp lực bán tháo lan từ đầu phiên sáng nhưng từ 11h30, thanh khoản dừng đột ngột, hàng loạt lệnh của nhà đầu tư bị tắc lại do hệ thống "treo".
VN-Index tăng gần 17 điểm trong phiên cuối tuần, lấy lại những gì đã mất trong hai phiên điều chỉnh trước đó, nhờ sự trở lại của nhóm chứng khoán và ngân hàng.