Từ khủng hoảng, chỉ tập trung đọc sách, Võ Duy Văn từng bước thay đổi, trở thành sinh viên năng động, gần gũi với bệnh nhân.
Hai năm liên tiếp giành vàng Olympic quốc tế, có nhiều cơ hội vào trường top đầu thế giới, Đức Anh vẫn quyết định học Y Hà Nội.
Năm 2016 miền núi phía Bắc không có thí sinh nào trong tốp 10 em đạt điểm xét tuyển cao nhất vào Y Hà Nội, năm nay có 4 em.
Điểm trúng của Đại học Y Hà Nội năm nay dao động từ 18,1 đến 24,75, giảm 4,5-5,7 điểm so với năm trước.
Phổ điểm khối B thấp, do đó với số điểm dưới mức chuẩn năm ngoái, thí sinh vẫn có thể cân nhắc để đăng ký xét tuyển Y đa khoa.
Học Y hơn 2 năm, anh Hùng phải bỏ vì bệnh nặng. Sau đó anh thi lại Đại học Hà Tĩnh, trở thành thủ khoa kép đầu tiên của trường.
Thay vì chỉ tuyển thẳng học sinh giỏi môn Toán, Hóa, Sinh, năm 2018 Y Hà Nội dự kiến mở rộng các môn Vật lý, Tin học, tiếng Anh.
Cho rằng thi nội trú cạnh tranh từ 0,01 điểm, nhiều sinh viên không đồng tình trước dự thảo cộng điểm cho cán bộ lớp, người sinh hoạt Đoàn hội.
Khóa học thạc sĩ y tế công động bằng tiếng Anh kéo dài một năm, hiện có tám học viên đến từ bảy nước.
Trong 476 thí sinh đỗ Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội, chỉ có 91 em không nhờ điểm cộng ưu tiên hay khuyến khích.
Trường hợp thí sinh được điểm tuyệt đối 30/30, nhưng không có điểm ưu tiên thì vẫn trượt hay sao?
Y Hà Nội lấy cao nhất 29,25 điểm; Y Dược Thái Bình cao nhất 27,5; Y Dược Thái Nguyên là 27.
Điểm chuẩn vào ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội sẽ không thấp hơn 27, của Y dược Thái Nguyên dự kiến tăng ít nhất 0,5 điểm.
Với sinh viên ngành Bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội, ngày nghỉ là khái niệm xa xỉ. Có những đợt vừa học ở trường, vừa trực đêm bệnh viện, họ chỉ được ngủ 3 giờ mỗi ngày.
Một tuần 5 ngày học, đến thứ bảy, chủ nhật sinh viên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa lại thi. Vì thế sinh viên Y Hà Nội vẫn đùa với nhau ở trường chỉ có 2 mùa học và thi.
Lịch trình của sinh viên Đại học Y Hà Nội là ban ngày lên giảng đường, đi lâm sàng bệnh viện, tối ôn bài ở thư viện đến khuya. Dù vất vả, nhưng các bạn đều quyết tâm theo đuổi nghề.
Sau 6 năm đào tạo bác sĩ y khoa và thời gian thực tập tiền lâm sàng ở bệnh viện, các bác sĩ sẽ phải thi kiến thức và kỹ năng để được cấp chứng chỉ hành nghề, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội đề xuất.
Sinh năm 1984, giảng viên Đại học Y Hà Nội Trần Xuân Bách đã trở thành phó giáo sư. Anh từng được Johns Hopkins (Mỹ), đại học hàng đầu thế giới về y tế công cộng, bổ nhiệm làm phó giáo sư dự khuyết, tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh.
Em học ngành bác sĩ Răng hàm mặt của Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp năm 2015 với điểm GPA là 7,87.
Điểm nhận hồ sơ vào các ngành bác sĩ đa khoa, dược học, răng hàm mặt... tại các trường đại học y phía bắc có ngưỡng bằng và cao hơn mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 3-5 điểm.