Cuộc đấu súng giữa nhóm chưa rõ danh tính với lực lượng an ninh và lính Mỹ, Đức ngoài cổng sân bay Kabul khiến một cảnh sát Afghanistan thiệt mạng.
Taliban cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Mỹ tiếp tục chiến dịch di tản sau 31/8, sau khi Tổng thống Biden nói thời hạn này có thể được kéo dài.
Các chiến binh Taliban mang theo vũ khí hộ tống một số lãnh đạo lực lượng xem trận chung kết giải vô địch bóng đá quốc gia Afghanistan.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hàng cứu trợ cho 300.000 người dân đang bị ùn ứ, kêu gọi các nước hỗ trợ đưa hàng tới Afghanistan.
Khi tới Afghanistan 4 tháng trước, phóng viên Kanika Gupta khó có thể nghĩ đến viễn cảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul giữa lúc Taliban trở lại nắm quyền.
Lực lượng Taliban cho biết sẵn sàng tha tội, cho phép Tổng thống Ghani và các lãnh đạo ở nước ngoài về Afghanistan nếu muốn.
Quân đội Mỹ đưa gần 11.000 người rời sân bay Kabul trong 12 tiếng với mục tiêu hoàn tất hoạt động sơ tán tại Afghanistan trước hạn chót 31/8.
33 vận tải cơ Mỹ dự kiến hạ cánh tại Kabul trong 24 giờ tới, nơi khoảng 20.000 người, gồm công dân Mỹ và Afghanistan, đang chờ được sơ tán.
Các lãnh đạo G7 sẽ thúc giục Biden kéo dài thời hạn di tản hàng nghìn người đang tìm cách rời khỏi Kabul trong hội nghị trực tuyến ngày 24/8.
Dòng người đổ đến sân bay Hamid Karzai ở Kabul ngày một tăng lên, cùng với đó là tình trạng bạo lực sau khi Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan.
Taliban bị cáo buộc gửi ba bức thư, kết án tử hình vắng mặt anh trai một thông dịch viên người Afghanistan từng hỗ trợ quân đội Mỹ.
Sau chiến thắng áp đảo về quân sự, Taliban đối mặt nguy cơ nền kinh tế sụp đổ, đặt ra thách thức chưa từng gặp trong điều hành đất nước.
Tây Ban Nha cảnh báo không thể sơ tán toàn bộ người Afghanistan đã hỗ trợ họ, trong khi Pháp thông báo dừng sơ tán từ 26/8 nếu Mỹ rút quân đúng hạn.
Một sĩ quan quân đội Afghanistan phải giấu quân phục, vũ khí và liên tục lẩn trốn khi Taliban kiểm soát đất nước.
Giám đốc CIA bí mật tới Kabul gặp phó thủ lĩnh Taliban trong hội đàm trực tiếp cấp cao nhất giữa nhóm này với Mỹ từ khi họ kiểm soát Afghanistan.
Mỹ và các đồng minh phương Tây nỗ lực biến sự công nhận quốc tế thành đòn bẩy buộc Taliban từ bỏ chính sách cai trị hà khắc trước đây.
Taliban tuyên bố người dân Afghanistan không được rời khỏi đất nước, đồng thời cảnh báo chiến dịch sơ tán người nước ngoài phải chấm dứt sau ngày 31/8.
Các nữ cầu thủ Afghanistan và người thân đã được chính phủ Australia che chở trong nỗ lực trốn chạy khỏi Taliban.
Biden nói Mỹ đang gấp rút hoàn thành chiến dịch di tản ở Kabul trước ngày 31/8, nhưng có thể kéo dài hoạt động này quá hạn chót nếu cần.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết lượng lớn vũ khí Taliban thu từ quân chính phủ không được kiểm soát, gọi đây là mối đe dọa chính ở Afghanistan.