Ngày 1/3, Sở đã yêu cầu các chủ đầu tư công trình thi công đào đường phải công khai thông tin, tiến độ để tiện cho người dân trực tiếp giám sát, báo kịp thời những sai phạm do các công trình gây ra.
Theo đó, TP HCM buộc các công trình có thời gian chiếm dụng mặt đường trên 7 ngày phải lắp đặt biển báo công bố các dữ kiện liên quan như: thời gian thi công, tên chủ đầu tư, hạng mục công trình, số điện thoại nóng của thanh tra giao thông...
Tuy nhiên, sau một tuần kể từ ngày ra thông báo, sáng nay khi thanh tra Sở Giao thông công chính kiểm tra việc thực thi thì các công trình "đâu vẫn vào đấy".
![]() |
|
Thanh tra đang xử phạt lô cốt vi phạm quy định về treo biển báo thông tin. Ảnh: K.C |
Đơn cử như đường Châu Văn Liêm có 3 rào chắn thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước chưa lắp biển báo. Công trình trên đường Lê Hồng Phong và Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5) treo bảng không đúng với qui chuẩn mới ban hành. Còn các "lô cốt" trên đường Trần Hưng Đạo suốt tuyến từ quận 1 đến quận 5 cũng đang treo thông tin cũ.
Những rào chắn dọc các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Trọng Tuyển... vẫn giăng hàng loạt. Chủ đầu tư công trình cùng chấp nhận xử phạt khi thanh tra giao thông "rờ" tới.
Đại diện Thanh tra Sở Giao thông công chính cho biết mức phạt lần đầu là 2 triệu đồng; đồng thời danh sách đơn vị vi phạm sẽ báo về Sở để có biện pháp xử lý mạnh hơn.
Trao đổi VnExpress, ông Đặng Ngọc Hồi, Trưởng phân ban quản lý Dự án Cải thiện môi trường thành phố giải thích, ngay từ khi có thông báo yêu cầu công khai thông tin, Ban đã triển khai rộng rãi quy định đến các nhà thầu. Tuy nhiên do hợp đồng liên doanh giữa các bên có nhiều phức tạp nên việc thực thi khó khăn.
"Các nhà thầu đang làm kiến nghị xin Sở Giao thông công chính cho thêm thời hạn để khắc phục và treo biển theo đúng yêu cầu", ông Hồi cho biết.
Kiên Cường
