Sáng 26/5, CTTF đã họp phiên đầu tiên trong khuôn khổ các hội nghị bên lề SOM2, bàn về công tác tăng cường an ninh chung khu vực, chống khủng bố, bảo đảm an ninh thương mại.
![]() |
21 thành viên APEC muốn thống nhất chống khủng bố. Ảnh: P.A. |
Ông Benjamin Defensor cho biết, tính chất của khủng bố ngày càng tinh quái. Nếu một nền kinh tế đưa ra sáng kiến về biện pháp chống khủng bố nào, lập tức khủng bố có cách chống lại biện pháp đó và 2 bên cứ leo thang. Trong khi đó, mỗi quốc gia, lãnh thổ, khu vực có chiến lược chống khủng bố riêng, khác nhau. "CTTF bàn đến việc xây dựng hệ thống chống khủng bố chung, thống nhất để cùng nhau bảo vệ an ninh, nguồn hàng, vận chuyển hàng hải, hàng không...", ông trưởng nhóm CTTF nói.
Nhiều thành viên tham gia CTTF cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, các sân bay dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa tầm xa. Do đó APEC cũng cần một hệ thống bảo vệ chung cho các sân bay trong khu vực. Dự kiến các thành viên sẽ thảo luận để chọn một sân bay quốc tế thử nghiệm chương trình chống tên lửa tầm xa, có thể bắt đầu trước cuối năm nay.
Công tác an ninh tại Việt Nam cũng được các thành viên APEC đề cao và học hỏi kinh nghiệm.
Phan Anh