Canada nhắm tới điều tra hầu hết mặt hàng thép Việt xuất sang nước này như thép cuộn, dây thép theo Cục phòng vệ thương mại.
Việc được các nước nhập khẩu lớn như Mỹ, EU xem là "kinh tế thị trường" giúp Việt Nam có lợi thế trong các cuộc điều tra chống bán phá giá, trợ cấp.
Bộ thương mại Mỹ ngày 20/6 sẽ quyết định có điều tra chống bán phá giá túi giấy nhập từ Việt Nam hay không.
Trong các thị trường xuất khẩu, Mỹ là quốc gia áp dụng phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam.
Từ 15/10, Việt Nam áp dụng mức thuế 21,4%-35,2% với một số loại bàn ghế nhập từ Trung Quốc.
Tổng số vụ kiện liên quan tới phòng vệ thương mại với hàng xuất khẩu Việt Nam từ 2005 đến nay là 208 vụ, trong khi giai đoạn trước đó chỉ khoảng 52 vụ.
Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đường mía Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh qua 5 nước ASEAN để vào Việt Nam.
Đường mía nhập từ Thái Lan (đường thô, tinh luyện) bị áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức từ 15/6, sau thời gian áp thuế tạm thời.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) hôm 21/4 đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá mật ong từ một số nước, trong đó có Việt Nam.
Sau gần 1,4 năm điều tra, Indonesia kết luận tôn lạnh Việt Nam bán phá giá vào nước này và quyết định áp thuế 3,01 đến 49,2%.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ban đầu xác định, các doanh nghiệp Việt có kim ngạch xuất khẩu lốp xe sang Mỹ chiếm 95,5%, không bán phá giá.
Hết tháng 9, Việt Nam đã bị các nước khởi xướng điều tra gần 200 vụ việc phòng vệ thương mại, với kim ngạch ảnh hưởng là 12 tỷ USD.
Cá ngừ và các loại cá biển khác là điểm sáng trong bối cảnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra, mực, bạch tuộc cùng giảm.
Sản phẩm nhôm thanh đùn ép Trung Quốc nhập về Việt Nam sẽ bị áp thuế chống bán phá giá tới 35,58% từ hôm nay (3/10).
Ủy ban chống bán phá giá Australia vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá dây thép dạng cuộn từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp với sản phẩm ống thép cuộn carbon nhập từ một số nước, trong đó có Việt Nam.
Mặt hàng thép nhập khẩu chữ H từ Trung Quốc (gồm cả Hong Kong) nằm trong diện điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá vừa được Bộ Công Thương công bố.
Người Mỹ chuộng ăn phi lê gà hơn đùi, doanh nghiệp nhập khẩu gian lận, sản phẩm sắp hết thời gian sử dụng nhập về để thay đổi nhãn mác, chất lượng có vấn đề... là những nguyên nhân được cơ quan quản lý đưa ra.
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết Malaysia đang điều tra chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ cuộn nguội nhập khẩu từ 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra, cá basa nhập khẩu từ Việt Nam sau khi rà soát thuế lần thứ hai.