![]() |
Nhà đầu tư đến sàn nhiều hơn (UBCKNN) |
Nhân tố đẩy thị trường tăng vọt theo ông Trần Thanh Tân, Giám đốc công ty quản lý quỹ VFM, thể hiện rõ nhất ở báo cáo kiểm toán 2005 của các công ty niêm yết đang đồng loạt được công bố. Với mức tăng trưởng trung bình 2 con số lợi tức nhà đầu tư được hưởng khả quan hơn nhiều so với 2004.
Một tác động rõ nét khác xuất phát từ những biến động trên thị trường OTC (cổ phiếu chưa niêm yết), dẫn đầu là mức tăng ngoạn mục của các cổ phiếu ngân hàng. Theo bảng giá tham khảo sáng nay, cổ phiếu của ngân hàng Đông Á đạt 7,8 triệu đồng, ACB 6,2 triệu đồng, Eximbank 5,4 triệu đồng, Ngân hàng Quân đội 3,7 triệu đồng, trái phiếu VCB 120.000 đồng... Cũng không thể không nhắc tới kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết nhằm huy động vốn cho các dự án mới hoặc tăng vốn điều lệ. Thông thường cổ đông cũ sẽ được quyền mua giá thấp, vì thế khá nhiều nhà đầu tư tìm cách gom cổ phiếu của công ty sắp phát hành để hưởng ưu đãi đó.
Theo phân tích của một nhà đầu tư khác, lượng vốn chảy vào thị trường chứng khoán kể từ sau Tết tăng mạnh do các lĩnh vực đầu tư khác không mấy hấp dẫn chẳng hạn như thị trường nhà đất chưa có dấu hiệu nào nhích lên, buôn bán ế ẩm, khai trương mở cửa hàng khó. "Lượng vốn từ nước ngoài đổ về khá lớn, trong khi chưa tìm được kênh đầu tư thích hợp, mua cổ phiếu là lựa chọn của rất nhiều người", nhà đầu tư này chia sẻ.
Ở góc độ rộng hơn, môi trường đầu tư VN đang được các công ty tư vấn quốc tế đánh giá có vận hội rất tốt. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Xuân Hà cho rằng, số lượng đông đảo các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn trên thế giới tham dự hội nghị về đầu tư gián tiếp được tổ chức mới đây tại TP HCM, trong đó có sự trở lại của một số quỹ đầu tư sau một thời gian rời Việt Nam, đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực mới mẻ này.
Chuyển biến trong đầu tư
Ông Trần Thanh Tân cho biết gần đây có nhiều nhà đầu tư trong nước đề nghị quỹ quản lý cho các khoản tiền khoảng 50-100 tỷ đồng. Xu hướng trên thị trường cũng cho thấy đầu tư cá nhân không còn chiếm đa số. Thông tin ít, khả năng phân tích thị trường có thể kém hơn là những điểm kém thuận lợi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong các cuộc bán đấu giá cổ phiếu. Đây chính là lý do rất nhiều nhà đầu tư cá nhân muốn liên kết thành nhóm để chia sẻ thông tin.
Diễn biến từ thị trường trong những phiên gần đây cũng cho thấy cổ phiếu mang tính thanh khoản cao của những công ty lớn đang ngày càng có giá. Cổ phiếu sữa hiện lên tới 57.500 đồng, gần gấp 6 lần mệnh giá, SAM đạt 51.000 đồng. Thời gian tới những đại gia như Bảo Minh, Vinare lên sàn sẽ góp phần làm chợ sôi động hơn nữa, những công ty niêm yết có quy mô nhỏ từ 15 đến 20 tỷ đồng nếu không tăng vốn có nguy cơ bị bỏ quên.
Chơi cổ phiếu được người dân lựa chọn sẽ là cơ hội xuất hiện ngày càng nhiều quỹ đầu tư, hạn chế dần tình trạng đầu tư ngắn hạn. Sau một năm khá thành công, VF1dự kiến phát hành thêm chứng chỉ quỹ với số vốn ước khoảng 150 tỷ đồng. Ông Tân cho biết một nửa sẽ bán ưu tiên cho cổ đông cũ, số còn lại sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược với chênh lệch cao. Hiện đã có 2 nhà đầu tư nước ngoài đánh tiếng sẵn sàng đổ vào VF1 từ 3 đến 5 triệu USD.
Con tàu ra biển
Theo dự báo của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới, trong vòng 2 năm tới, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một số thay đổi lớn như Luật chứng khoán ra đời, số lượng cổ phiếu được niêm yết và đăng ký giao dịch tăng mạnh, nguồn tiền tiết kiệm tập trung vào các quỹ đầu tư chứng khoán, TTGDCK TP HCM được nâng cấp thành Sở giao dịch. Đây chính là cơ hội để con tàu chứng khoán VN ra biển khơi.
Luật Đầu tư có hiệu lực từ đầu tháng 7 tới cũng cho phép các cá nhân tổ chức nước ngoài được thực hiện các hình thức đầu tư gián tiếp trên lãnh thổ Việt Nam thông qua các công cụ tài chính khác nhau như mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; thông qua Quỹ đầu tư chứng khoán; thông qua các định chế tài chính trung gian. Những quy định về góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại doanh nghiệp khi đưa vào thực hiện sẽ làm tăng mạnh cả cung và cầu trên thị trường chứng khoán.
Nhằm tạo thêm nhiều hàng hóa hơn nữa, UBCKNN cho biết trong tháng 2 này sẽ phối hợp với Kho bạc Nhà nước xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2006. Rà soát lại danh sách doanh nghiệp trong Quyết định 528 để tổ chức các đoàn đi tiếp cận và hướng dẫn các doanh nghiệp có đơn xin niêm yết hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép. Đề án chuyển TTGDCK TP HCM thành Sở Giao dịch chứng khoán cũng sắp được hoàn chỉnh.
Việt Phong