Các nhà quản lý tuyên bố sự gia tăng mạnh mẽ lượng cung chứng khoán là kết quả hợp lý của việc các doanh nghiệp ngày càng nhận thức được những lợi ích to lớn do thị trường chứng khoán mang lại. Mặt khác, trong các nguồn cung chứng khoán nêu trên, chỉ các đợt phát hành chứng khoán mới là thực sự huy động thêm vốn cho doanh nghiệp, còn việc đưa cổ phiếu, trái phiếu đã phát hành lên niêm yết chỉ làm chuyển dịch cung chứng khoán từ thị trường không chính thức lên thị trường chính thức mà thôi.
Theo kế hoạch, ngày 29/8, cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC) sẽ chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mệnh giá 10.000 đồng. Tổng khối lượng đăng ký giao dịch 63,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 635 tỷ đồng. Tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP HCM ngày 5/9, cổ phiếu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC) sẽ chính thức giao dịch, mệnh giá 10.000 đồng. Tổng giá trị niêm yết 40,8 tỷ đồng.
Để thị trường vận hành lành mạnh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát thị trường nhằm ngăn ngừa các hoạt động giao dịch không công bằng, thông tin sai lệch hoặc không kịp thời. Ủy ban cũng kiến nghị Chính phủ sớm có quy định mới về tham gia của bên nước ngoài để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào thị trường và nâng đỡ cầu chứng khoán. Bộ Tài chính sớm sửa đổi, đơn giản hoá quy định về thủ tục tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong việc cấp mã số giao dịch.
Việt Phong