1. OOXML rất tốn dung lượng bộ nhớ đặc biệt là với tiếng Việt. Nếu dùng OOXML, đường truyền vốn nhỏ bé của VN chúng ta sẽ chết.
2. Nếu dùng OOXML, người dùng sẽ phải bỏ ra 1 số tiền không nhỏ. Có thể kể ra như sau: Office2007, Vista (để dùng Office2007), nâng cấp phần cứng (CPU, RAM...) để sử dụng Vista.
3. Nếu chọn OOXML, chính phủ sẽ phải đầu tư không ít chi phí cho: đào tạo lại nhân lực, nâng cấp phần cứng, mua phần mềm.
Trong khi đất nước ta còn đang rất nghèo, việc lựa chọn các giải pháp nhằm tránh lãng phí cho đất nước là ưu tiên hàng đầu. Tại sao những đất nước giàu có như Pháp, Đức... ngay tới cả quê hương của Microsoft, chính phủ cũng đâu có dùng?
Sau đề nghị mua XP và OfficeXP của Bill Gates gửi tới chính phủ VN, tôi thấy bỏ phiếu cho OOXML sắp tới ở VN là điều không nên làm tí nào cả. Chúng ta còn rất nhiều lựa chọn kinh tế và khả thi hơn. Ví dụ như phát triển phần mềm nguồn mở...